Nghệ An tuyên dương 23 điển hình thanh niên Công giáo tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 23 điển hình thanh niên công giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động Đoàn, Hội đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tôn vinh, khen thưởng.

Chiều 18/12, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Gặp mặt thanh niên công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023. Dự chương trình có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh cán bộ, hội viên, thanh niên công giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội tại cơ sở và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023 đang đến gần.

bna_ảnh chị Thúy.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nguyễn Thị Phương Thúy khẳng định, thời gian qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức Đoàn, Hội toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới lực lượng thanh niên Công giáo.

Trong đó, có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng các công trình vui chơi thể thao tại vùng đông đồng bào có đạo; hỗ trợ thanh niên công giáo vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tổ chức các chương trình “Mừng Giáng sinh - Chào năm mới” thu hút đông đảo người dân tham gia.

bna_thanh niên công giáo.jpg
Năm nay, tuổi trẻ Nghệ An có 23 thanh niên Công giáo tiêu biểu được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tôn vinh, biểu dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 20 sân bóng chuyền cho thanh, thiếu nhi tại các vùng có đông đồng bào có đạo, tổ chức 15 đợt tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh cho hơn 2.000 nhân dân vùng công giáo, hỗ trợ 10 mô hình thanh niên công giáo phát triển kinh tế, tuyên dương 40 thanh niên công giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực.

bna_ảnh 3 công giáo.jpg
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng Thường trực Tỉnh đoàn trao quà tôn vinh, biểu dương các thanh niên Công giáo tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong công cuộc đổi mới của tỉnh nhà, lực lượng thanh niên Công giáo trong thời gian qua đã nỗ lực khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận.

bna_ảnh công giáo 7jpg.jpg
Đại diện Ban Dân vận và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà thanh niên Công giáo tiêu biểu toàn tỉnh năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua buổi gặp mặt, nhiều ý kiến đóng góp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, hoạt động Hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng để đạt mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Danh sách 23 thanh niên công giáo tiêu biểu được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tuyên dương năm 2023:

1. Phan Thị Hồng Ngọc - Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu.

2. Phùng Bá Thiệu Trị - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò.

3. Nguyễn Văn Quý - Chi đoàn 2, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn.

4. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Bí thư Chi đoàn K26 Chi đoàn Kế toán, Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An.

5. Trần Xuân Hân - Phó Bí thư Đoàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.

6. Nguyễn Công Hà - Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

7. Đặng Đình Đồng - Bí thư Chi đoàn Tiến Thành, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ.

8. Hồ Huy Hùng - Phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu – Nhi, Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai.

9. Nguyễn Quang Thái - Bí thư Chi đoàn Khối 7, phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai.

10. Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị chiếu sáng Hiền Hoà.

11. Nguyễn Thị Hoa - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Chủ cửa hàng Yến sào Nha Trang.

12. Trần Văn Điệp - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Nội thất Thành An Pro.

13. Bùi Thị Kim Chi - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Nocenco Coffee.

14. Nguyễn Thị Sương - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hàng không Uyển Sương.

15. Phạm Thế Duyệt - Phó Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc.

16. Nguyễn Thị Yến Nhi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 11A5, Trường Trung học phổ thông Đô Lương 4, huyện Đô Lương.

17. Võ Văn Tạo - Ban giới trẻ Giáo họ Yên Thịnh, Giáo xứ Ngọc Long, xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

18. Bùi Đình Bính - Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

19. Nguyễn Đình Linh - Đội Thanh niên xung kích Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

20. Đặng Hoàng Oanh - Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.

21. Nguyễn Thị Thời - Bí thư Chi đoàn thôn Giang Liên, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

22. Phạm Thị Như - Giáo viên Trường Mầm non Lala Land, Thành phố Vinh.

23. Mai Thị Ánh Thơ - Lớp trưởng lớp Tài chính Ngân hàng K8, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.