Nghiên cứu về kháng sinh của bác sĩ Chợ Rẫy thắng giải Kova

Giúp giảm 57,8% tỷ lệ sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân, nghiên cứu của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Kova sáng 9/1.
Công trình “Xây dựng, áp dụng và đánh giá hiệu quả của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy” dophó giáo sưNguyễn Văn Khôi và phó giáo sư Lê Thị Anh Thư chủ nhiệm. Đâylà nghiên cứuđầu tiên ở phía Nam cũng như Việt Nam liên quan đến quản lý sử dụng thuốc kháng sinh. Công trình được tiến hành từ tháng 9/2013 trên 800 bệnh nhân, với sự tham gia của gần 50 bác sĩ.
Tháng 6/2015, công trình được Sở Khoa học Công nghệ TP HCM nghiệm thu loại xuất sắc khi giảm 57,8% tỷ lệ sử dụng kháng sinh trên nhóm đối tượng nghiên cứu, giảm chi phí, thời gian điều trị. Tỷ lệ mang gen kháng thuốc giảm đáng kể, hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện… Công trình đang được phát triển thành đề tài đa trung tâm, chuyển giao và áp dụng rộng rãi cho nhiều tỉnh thành trong cả nước.
.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng giải thưởng cho tập thể các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Phó giáo sư Nguyễn Văn Khôi, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh là đề tài nóng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người bệnh kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh là một trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng tỷ lệ kháng thuốc, tử vong, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị. Trong bối cảnh đó, công trình này góp phần cải thiện hiệu quả lâm sàng, giảm độc tính thuốc và giảm phát triển kháng thuốc.
Đây là công trình tập thể duy nhất nhận giải thưởng Kova ở hạng mục Kiến tạo. Giải thưởng cá nhân được trao cho 4 cá nhân xuất sắc khác. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, được vinh danh với “Kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị bệnh tay chân miệng biến chứng nặng và lọc máu liên tục trong suy đa cơ quan do ong đốt”. Công trình này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam cũng như trên thế giới vào năm 2011 và từng được bình chọn là một trong 10 thành tựu của ngành y tế thành phố.
Kỹ thuật này được xem là biện pháp hỗ trợ cuối cùng điều trị tay chân miệng biến chứng nặng khi mà các biện pháp khác trở nên không hiệu quả, cứu sống trên 65% trường hợp rất nặng trước đó tử vong gần như 100%.Trong điều trị suy đa cơ quan do ong đốt, lọc máu liên tục là kỹ thuật đầu tiên được triển khai ở Việt Nam để cứu các trường hợp nặng, đặc biệt có bệnh nhi bị đốt hàng trăm vết. Công trình đã tạo nên đột phá trong hồi sức những trường hợp ong đốt biến chứng suy đa cơ quan, tăng tỷ lệ cứu sống từ 20% lên đến hơn 90%. Kỹ thuật được báo cáo tại nhiều hội nghị thế giới, ứng dụng rộng rãi ở nhiều địa phương trong cả nước.
Các cá nhân xuất sắc khác đạt giải là tiến sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ĐH Quốc gia TP HCM, Phó Chủ tịch Hội tế bào gốc TP HCM với "Nghiên cứu chế tạo Kit tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ và huyết tương giàu tiểu cầu ứng dụng trong điều trị bệnh".Giáo sư Đống Thị Anh Đào, giảng viên ĐH Bách Khoa TP HCM: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế biến thực phẩm từ rong sụn Kappaphycus Alvarezii và sản phẩm nước uống từ rong Porphyra”. Chương trình còn vinh danh “lão nông chân đất” 84 tuổi Đinh Công Viên đam mê nghiên cứu khoa học, sáng chế nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp.
Giải thưởng Kova lần thứ 13 cũng đã trao tặng nhiều cá nhân, tập thể ở hạng mục sống đẹp những người có nhiều đóng góp lớn cho xã hội và hơn 100 suất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó, đạt học lực giỏi trở lên, là tấm gương sáng về nghị lực trong cuộc sống.
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các nhà khoa học, tấm gương sống đẹp cũng như sinh viên xuất sắc. Theo phó giáo sư Nguyễn Thị Hòe, Giám đốc Quỹ giải thưởng Kova, dự kiến thời gian tới giải thưởng sẽ mở rộng phạm vi, trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc tại Malaysia và Singapore.
Theo Vnexpress

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.