Ngoại trưởng Nga, Venezuela thảo luận về tình hình Caracas

Ngân Hạnh (Theo Sputnik News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/5 đã có cuộc thảo luận tại Moskva với người đồng cấp Venezuela, ông Jorge Arreaza, về những vấn đề liên quan đến sự ổn định tại đất nước Mỹ Latinh này và phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Venezuela.

Dự kiến Lavrov và Arreaza sẽ tập trung vào việc Washington gây sức ép lên Caracas, bao gồm những đe dọa sử dụng vũ lực, và nhiệm vụ cấp thiết phải giải quyết tình trạng bất ổn do bị kích động bởi phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn.

Ngoại trưởng hai nước cũng đề cập tới khả năng thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại Venezuela. Ngoài ra, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Venezuela trên các diễn đàn quốc tế cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm liên quan đến tình trạng tại Caracas. Theo Tổng thống Mỹ, Putin đã khẳng định rằng “Nga không muốn can thiệp vào vấn đề Venezuela”, nhưng ông cũng mong muốn “thấy được những điều tích cực đến với đất nước này”. Cuộc gặp được tổ chức 1 ngày trước khi Lavrov có cuộc gặp với với Pompeo tại Phần Lan.

-Venezuela bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn từ tháng 1/2019 -Ảnh: Reuters)-
Venezuela bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn từ tháng 1/2019. Ảnh: Reuters
Ngày 30/4, phe đối lập Venezuela đã bắt đầu những nỗ lực mới nhằm lật đổ ông Maduro. Ông Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1/2019, tuyên bố lực lượng này tiến hành đảo chính nhằm hạ bệ chính quyền của Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, quân đội Venezuela khẳng định họ vẫn trung thành với chính phủ hiện tại. Ông Maduro sau đó tuyên bố âm mưu đảo chính của phe đối lập đã thất bại. Bình luận về điều này, Pompeo cho rằng “hành động quân sự có thể được sử dụng”, và “nếu đó là điều cần thiết, thì đó chính là điều mà Mỹ sẽ làm”.

Venezuela bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn từ tháng 1/2019, khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời và được công nhận bởi Mỹ và một số nước khác. Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Marudo được công nhận bởi Nga, Trung Quốc và một số nước, lại cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ chính quyền của ông, đưa Guaido lên nắm quyền để mở rộng quyền kiểm soát các nguồn nguyên liệu của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro ngày 4/5 đã yêu cầu lực lượng quân đội “sẵn sàng” trong trường hợp Mỹ phát động tấn công.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.