Ngôi nhà gỗ 4 gian ở Nghệ An bị lửa thiêu rụi trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tiếng đồng hồ xảy ra hỏa hoạn, mặc dù được cứu chữa, nhưng ngôi nhà gỗ 4 gian của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thái ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương cũng đã bị thiêu rụi.
Clip: Cảnh ngôi nhà tan hoang sau vụ cháy.
 
Quang cảnh ngôi nhà 4 gian của gia đình anh Nguyễn Hữu Thái ở xóm Hòa Hợp đã bị lửa thiêu trụi vào lúc 8 h ngày 30/6
Quang cảnh ngôi nhà gỗ 4 gian lợp ngói của gia đình anh Nguyễn Hữu Thái (32 tuổi) ở xóm Hòa Hợp đã bị lửa thiêu trụi vào lúc 8h ngày 30/6.
Chị Ngô Thị Linh (26 tuổi) vợ anh Thái buồn rầu cho biết: Sáng nay hai vợ chồng và các con chị đều vắng nhà, khi nghe người thân gọi điện, chạy về thì nhà đã cháy gần xong, bà con đang tích cực dập lửa, tránh lan sang những nhà xung quanh. “Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng em mới mua được ngôi nhà kẻ 4 gian này, mới dựng từ năm ngoái.
Chị Ngô Thị Linh (26 tuổi) vợ anh Thái buồn rầu cho biết: Sáng nay hai vợ chồng và các con chị đều vắng nhà, khi nghe người thân gọi điện, chạy về thì nhà đã cháy gần xong, bà con đang tích cực dập lửa, tránh lan sang những nhà xung quanh. “Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng em mới mua được ngôi nhà kẻ 4 gian này, dựng từ năm ngoái nay đã cháy thành than" - chị Linh nói
Bà Phan Thị Quý – láng giềng anh Thái kể, khi tui đi cắt cỏ ngoài đồng về thì thấy nhà chú Thái khói um lên, rồi lửa bốc cao, liền kêu gọi bà con đến chữa. Xóm loa thông báo, người đến đông nhưng chỉ kịp khống chế lửa khỏi lan sang nhà xung quanh chứ không cứu vãn được nhà chú Thái.
Bà Phan Thị Quý - láng giềng anh Thái kể, khi tui đi cắt cỏ ngoài đồng về thì thấy nhà chú Thái khói um lên, rồi lửa bốc cao, liền kêu gọi bà con đến chữa. Xóm loa thông báo, người đến đông nhưng chỉ kịp khống chế lửa khỏi lan sang nhà xung quanh chứ không cứu vãn được nhà chú Thái.
Ngôi nhà gỗ 4 gian được vợ chồng anh Thái tích góp xây dựng năm 218 đã cháy trụi sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Hỏa hoạn đã thiêu đốt nhiều thứ tài sản từ bàn ghế, giường, tủ lạnh, quạt điện, bếp ga, áo quần, tiền bạc, giấy tờ… “Vợ chồng em con cái em chỉ còn bộ quần áo mặc trong người” – chị Linh giãi bày.
Ngôi nhà gỗ 4 gian được vợ chồng anh Thái tích góp xây dựng năm 2018 đã cháy trụi sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Hỏa hoạn đã thiêu đốt nhiều  tài sản từ bàn ghế, giường, tủ lạnh, quạt điện, bếp ga, áo quần, tiền bạc, giấy tờ… “Vợ chồng  con cái chỉ còn bộ quần áo mặc trong người” - chị Linh giãi bày.
Gian nhà ngoài, còn một thùng tôn đựng lúa đã bị méo mó, lúa bên trong cháy nham nhở
Gian nhà ngoài, còn một thùng tôn đựng lúa đã bị méo mó, lúa bên trong cháy nham nhở
Trong gian bếp, chiếc tủ lanh đã cháy queo, nhưng may mắn là bình ga kế đó không phát nổ.
Trong gian bếp, chiếc tủ lạnh đã cháy queo, nhưng may mắn là bình ga kế đó không phát nổ.
Bà Trần Thị Thủy Long – Phó Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Ngay khi nghe tin vụ cháy xảy ra, xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ đến chữa cháy. Sau đó bên công an đã đến làm việc cùng gia đình để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo chị Linh, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, hoặc do bén lửa từ bếp củi ra ngoài vì trước khi rời nhà, chị Linh có nhóm bếp.  Trong ảnh: Những bức tường nhà trơ trụi sau vụ cháy.
Bà Trần Thị Thủy Long – Phó Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Ngay khi nghe tin vụ cháy xảy ra, xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ đến chữa cháy. Sau đó bên công an đã đến làm việc cùng gia đình để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo chị Linh, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, hoặc do bén lửa từ bếp củi ra ngoài vì trước khi rời nhà, chị Linh có nhóm bếp. Trong ảnh: Những bức tường nhà trơ trụi sau vụ cháy.
Vụ cháy đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, làm cho gia đình chị Linh  lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trước mắt gia đình chị phải đến nhà bố mẹ để cách đó gần 500m để tá túc. Được biết vợ chồng anh Thái có 2 con nhỏ (con đầu 5 tuổi và con sau 2 tuổi).
Vụ cháy đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, làm cho gia đình chị Linh ngay tức thì lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Trước mắt gia đình chị phải đến nhà bố mẹ cách đó gần 500m để tá túc. Được biết vợ chồng anh Thái có 2 con nhỏ (con đầu 5 tuổi và con sau 2 tuổi), anh Thái làm nghề thợ mộc.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.