Người dân Ấn Độ muốn hiến thận cho Ngoại trưởng

Nhiều người Ấn Độ sẵn lòng hiến thận tặng Ngoại trưởng Sushma Swaraj khi biết tin bà phải lọc máu vì suy thận.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: NDTV
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: NDTV

Người dùng mạng xã hội lập tức đề nghị tặng thận cho bà Swaraj, nhiều người  để lại số điện thoại riêng. Khemraj Sharma, 24 tuổi, đang làm kỹ sư tại thành phố Jammu, phía bắc Ấn Độ, là một trong số đó.Bà Swaraj, 64 tuổi, có tiền sử bị tiểu đường mãn tính đã nhập viện hồi đầu tháng ở Delhi. Hôm 15/11, bà thông báo trên Twitter mình phải lọc máu vì suy thận và đang phải làm các xét nghiệm để cấy ghép thận, theo BBC.

"Tôi rất khỏe mạnh vì thế tôi có thể tặng thận cho bà ấy", anh nói.

"Bà đã làm việc hết sức mình vì những người Ấn Độ mắc kẹt tại nước ngoài và là bộ trưởng ngoại giao đầu tiên cống hiến nhiều như thế cho người Ấn Độ ở nước ngoài. Bà thậm chí còn mở cửa văn phòng bộ vào chủ nhật vì người Ấn Độ. Đó là lý do tôi sẵn lòng hiến thận".

Bà Swaraj không trả lời đề nghị tặng thận nhưng bày tỏ lòng biết ơn tới "bạn bè" - những người đã sẵn lòng hiến thận.

"Tôi không biết diễn đạt thế nào để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bạn", bà viết trên Twitter.

Hôm 16/11, lãnh đạo bệnh viện Delhi cho biết "bệnh tiểu đường mãn tính đã ảnh hưởng tới chức năng thận của bà, nhưng giờ tình trạng của bà đã ổn định".

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.