Người dân cần bỏ tâm lý 'mỳ ăn liền' khi đi xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Dich vụ việc làm Nghệ An, cho rằng: Chính từ tâm lý thích “mì ăn liền” của người lao động, muốn làm thủ tục và xuất cảnh nhanh đã tạo cơ hội cho một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để lừa đảo xuất khẩu lao động.

Chiều 11/9, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An theo chương trình giám sát việc thực hiện các chính sách xuất khẩu lao động..

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Bà Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, từ năm 2010 đến nay, trung tâm được giao thêm nhiệm vụ đào tạo, giới thiệu, cung ứng lao động cho các thị trường trong nước và ngoài nước. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã giới thiệu và cung ứng lao động được 11.383 lao động; trong đó giới thiệu và cung ứng thị trường lao động ngoài nước là 1.263 người.

Mặc dù Nghệ An là tỉnh có tiềm năng lao động dồi dào, nhưng việc tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động, theo ông Hồ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, hiện nay rất khó khăn. Nguyên nhân là trên địa bạn tỉnh có quá nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động, tạo canh tranh không lành mạnh.

Mặt khác, thị trường lao động Hàn Quốc, ngoài việc không tuyển lao động đối với 11 huyện trên địa bàn tỉnh thi nhu cầu lao động ở nước này cũng đã sụt giảm đáng kể (từ 10.000 – 15.000 lao động mỗi năm thì nay chỉ còn khoảng 3.500 lao động).

Ông Hồ Hùng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, cho rằng, chính tam lỳ
Ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, cho rằng, chính tâm lý "mì ăn liền" của người lao động dẫn đến một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để lừa xuất khẩu lao động. Ảnh: Minh Chi.

Cũng theo ông Hồ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, ngoài cạnh tranh không lành mạnh từ các doanh nghiệp làm xuất khẩu lao động thì chính từ tâm lý thích “mì ăn liền” của người lao động, muốn làm thủ tục và xuất cảnh nhanh đã tạo cơ hội cho một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để lừa đảo xuất khẩu lao động.

Ông Hùng khẳng định, để đi lao động tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản thì phải có thời gian học tiếng, thi tiếng, đậu tiếng, rồi đến hoàn thiện hồ sơ sang các nước và chờ phản hồi từ các nước... Các công đoạn này, nhanh thì 6 tháng, chậm thì phải cả năm trời, người lao động mới xuất cảnh được.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Băn Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến sức hút lao động của trung tâm so với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chưa cao. Năng lực tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động xuất khẩu của trung tâm; việc thực hiện chính sách liên quan đến giáo dục định hướng nghề nghiệp, đào tạo tiếng cho các lao đông thuộc các huyện nghèo 30a...

Một lớp học giới thiệu, tìm kiếm cơ hội việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: Minh Chi
Một lớp học giới thiệu, tìm kiếm cơ hội việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: Minh Chi

Bà Nguyễn Thị Lan – Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm quan tâm tuyên truyền cho người lao động, đặc biệt là các chính sách của Trung ương và tỉnh về xuất khẩu lao động. Chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của trung tâm, đáp ứng yêu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm nói chung và xuất khẩu lao động nói riêng.

Bà Lan cũng cho rằng, Trung tâm cần tăng cường phối hợp với địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, thương hiệu để giới thiệu, cung ứng nhiều lao động đi xuất khẩu lao động, trở thành địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực này đối với người lao động. Chủ động mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự và kinh phí hoạt đông, tiến tới tự chủ của đơn vị.

Minh Chi 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.