Nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc chuẩn bị hoạt động trở lại?

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều nguồn tin ngày 25/6 cho biết, các nhà hàng Triều Tiên đặt tại các thành phố của Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên đang chuẩn bị kinh doanh trở lại trong bối cảnh các quan hệ giữa 2 quốc gia nhanh chóng cải thiện.
Một tiết mục biểu diễn tại một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc. Ảnh: Yonhap
Một tiết mục biểu diễn tại một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Sau 3 cuộc gặp diễn ra trong năm nay giữa các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Trung Quốc, một số nhà hàng của Triều Tiên tại 3 tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang có vẻ như đang chuẩn bị hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa do liên quan đến các đòn trừng phạt quốc tế.

Tại Nhà hàng Reungrado ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị đóng cửa theo lệnh của giới chức Trung Quốc từ ngày 10/1 năm nay, các công việc cải tạo nội thất được tiến hành từ hôm 23/6 vừa qua.

Một nguồn tin cho biết: “Nhà hàng Reungrado đã đóng cửa trong 5 tháng qua. Nhưng những cánh cửa của nhà hàng gần đây đã mở lại và người ta nhìn thấy một đống những bao xi măng rõ ràng dùng cho công việc sửa sang lại nhà hàng xếp ở lối ra vào. Tủ lạnh và các thiết bị nhà hàng khác cũng được đưa vào bên trong”.

“Các tín hiệu cho thấy nối lại hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng Reungrado dường như là kết quả từ bầu không khí mới mẻ sau các cuộc đối thoại thượng đỉnh liên tiếp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi đó, cũng theo nguồn tin của Yonhap, Nhà hàng Ryukyung, cơ sở lớn nhất của Triều Tiên tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã kinh doanh trở lại vào cuối tháng 4 vừa qua, tức chỉ 1 tháng sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình hồi tháng 3. Theo Yonhap, cơ sở này hiện được đăng ký thuộc sở hữu của 1 công dân Trung Quốc.

Ngoài ra, khách sạn Chilbosanm một cơ sở liên doanh giữa Triều Tiên và Trung Quốc tại Thẩm Dương, đóng cửa hôm 9/1 theo lệnh từ Bắc Kinh, hiện cũng chuẩn bị khai trương trở lại sau khi đổi tên và đổi chủ.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.