Nhà phân tích chính trị quân sự Nga: NATO tăng cường gây hấn

Ông Andrey Koshkin - Trưởng bộ môn khoa học chính trị và xã hội học của Trường đại học tổng hợp kinh tế Nga cho rằng, sự hung hăng trong các hành động của liên minh Bắc Đại Tây Dương đã tăng lên.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các cảnh quay một máy bay chiến đấu Su-27 ngăn chặn chiếc máy bay ném bom B-52N của Mỹ.

CC BY 2.0 / Wilson Hui / USAF B-52 Bomber
Máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh: CC BY 2.0
Địa điểm diễn ra vụ việc không được nói rõ. Như Trung tâm chỉ huy quốc phòng cho biết mới đây, máy bay Mỹ tiếp cận biên giới Nga từ phía biển Đen và biển Baltic.
Cần lưu ý rằng máy bay ném bom đã không vi phạm đường biên giới. Máy bay Nga chặn lại theo quy ước quốc tế.
Trưởng bộ môn khoa học chính trị và xã hội học của Trường đại học tổng hợp kinh tế Nga mang tên. G.V. Plekhanov,
Ông Andrey Koshkin - Trưởng bộ môn khoa học chính trị và xã hội học của Trường đại học tổng hợp kinh tế Nga cho rằng, sự hung hăng trong các hành động của liên minh Bắc Đại Tây Dương đã tăng lên.
Cụ thể, số lượng các nỗ lực vi phạm biên giới trên không, trên biển và các cuộc tập trận ở gần biên giới với Liên bang Nga đã tăng lên.
"Các tuyên bố định kỳ của quân đội Mỹ và NATO cáo buộc chúng ta hành xử không đúng hoặc hành động quá mức trong các những trường hợp như vậy - tất cả đều vô căn cứ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta buộc phải quan sát sự gia tăng hoạt động của NATO gần biên giới Liên bang Nga", Andrei Koshkin nói.

Gần đây, máy bay trinh sát và UAV nước ngoài ngày càng xuất hiện tần suất cao gần biên giới và các cơ sở quân sự của Nga. Chúng được nhận thấy trên biển Baltic, trong khu vực Crimea và Krasnodar, và cũng không xa các căn cứ Nga ở Syria.

Tại biên giới Nga, các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược hạt nhân Boeing B-52H cũng trở nên đáng chú ý hơn. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Washington từ bỏ các hoạt động như vậy, nhưng Lầu Năm Góc từ chối.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.