Nhà Trắng công bố chân dung chính thức của Tổng thống Trump

Nhà Trắng ngày 31/10 đã công bố ảnh chân dung chính thức của Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ bức ảnh được treo ở tất cả các tòa nhà liên bang và đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới.

Ảnh chân dung chính thức của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence (Ảnh: Nhà Trắng)
Ảnh chân dung chính thức của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Time, Nhà Trắng hôm qua 31/10 đã công bố hai bức chân dung chính thức của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence sau gần 10 tháng nhận nhiệm sở của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong bức ảnh, Tổng thống Trump nở nụ cười rạng rỡ trên nền cờ Mỹ. Ông mặc áo vest sẫm màu, đeo cà vạt xanh và gắn huy hiệu in hình cờ Mỹ trên áo.

Sau khi ảnh chân dung của Tổng thống được công bố, Văn phòng Xuất bản Chính phủ sẽ in hàng nghìn bức trước khi cấp cho các bưu điện, cơ quan liên bang và tòa nhà chính phủ để treo. Ngoài ra, chân dung Tổng thống cũng sẽ được treo ở tất cả đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới.

Việc Nhà Trắng công bố chân dung của Tổng thống Trump đã chấm dứt mọi đồn đoán về lý do khiến các tòa nhà chính phủ vẫn để trống khung ảnh của nhà lãnh đạo Mỹ trong suốt nhiều tháng qua dù thời gian nhậm chức của ông bắt đầu từ tháng 1. Trước đó, ảnh chân dung của cựu Tổng thống Obama đã được công bố chỉ một tháng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Nguyên nhân khiến Nhà Trắng chậm trễ trong việc công bố ảnh được cho là do muốn đợi cho đến khi quá trình tân trang Phòng Bầu Dục, nơi làm việc của Tổng thống Trump, được hoàn tất. Phần giấy dán tường hoa văn phía sau Tổng thống Trump trong ảnh chân dung cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đã chụp bức chân dung này trong Phòng Bầu Dục mới.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.