Nhật Bản: Đâm dao ở trung tâm khuyết tật làm 15 người thiệt mạng

(Baonghean.vn)- Nghi phạm khai từng làm việc ở trung tâm người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en đã dùng dao đâm chết 15 người, làm bị thương 45 người lúc rạng sáng.

Cảnh sát Nhật canh gác bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Nhật canh gác bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo cho biết, một thanh niên ngoài 20 tuổi đã bị bắt giữ sáng nay sau khi dùng dao đâm chết 15 người và làm bị thương 45 người tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Cũng theo truyền thông Nhật Bản, hiện có 4 người đang có dấu hiệu sự sống, 20 người đang bị thương nặng. Các nạn nhân có độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi.

 Động cơ vụ tấn công chưa được làm rõ. Ảnh: Mirror.
Động cơ vụ tấn công chưa được làm rõ. Ảnh: Mirror.

Cảnh sát Kanagawa cho biết nghi phạm gây ra vụ tấn công tại trung tâm người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en ở quận Sagamihara vào lúc 2h30, sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú. Nghi phạm khai rằng anh ta từng làm việc ở trung tâm này. Nghi phạm còn nói rằng anh ta muốn "loại bỏ người khuyết tật khỏi thế giới".

Một nhân chứng sống ở gần trung tâm cho biết một người đàn ông tóc vàng, mặc quần áo màu đen đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đây được coi là một trong những vụ giết người kinh hoàng nhất ở Nhật kể từ sau Thế chiến II đến nay. Con số thương vong có thể tăng lên, bởi có 4 người bị thương đang hấp hối, cảnh sát cho biết.

Trung tâm Tsukui Yamayuri-en là nơi cung cấp chỗ ở và dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật, và có các cơ sở vật chất khá tiện nghi như hồ bơi, phòng gym và phòng y tế.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.