Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, các đoàn thể, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bàn giao nhà.j
Bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, đoàn viên công đoàn Trường PTCS Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Toàn

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, đoàn viên công đoàn Trường PTCS Quỳnh Hoa.

Cô Tâm là giáo viên hợp đồng dạy môn Anh Văn tại Trường PTCS Quỳnh Hoa, hiện tại đang bị bệnh ung thư xương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, gia đình cô đang sống trong ki ốt chật hẹp rất vất vả. Trước hoàn cảnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã kêu gọi các cơ sở đoàn, đoàn viên ủng hộ để xây dựng cho gia đình ngôi nhà mới.

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã trao cho cô Trần Thị Thanh Tâm số tiền 40 triệu đồng (số tiền trên được trích từ quỹ Mái ấm Công đoàn).

Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện đã kêu gọi các cơ sở đoàn, đoàn viên ủng hộ được gần 200 triệu đồng để động viên giúp đỡ cô Tâm chữa bệnh, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và yên tâm công tác.

Thanh Toàn

H
Đặt thùng quỹ từ thiện nhân đạo với chủ đề “kết nối, sẻ chia và lan tỏa” tại  huyện Tương Dương. Ảnh: Vi Mận

Bưu điện huyện Tương Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức đặt thùng quỹ từ thiện nhân đạo với chủ đề “kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. 

Thùng quỹ từ thiện nhân đạo được đặt tại trung tâm của Bưu điện huyện Tương Dương kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân sẻ chia với những khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, nạn nhân của thảm họa, thiên tai…

Huyện Tương Dương hiện có trên 3.000 người nghèo, 2.790 người khuyết tật, và hơn 427 trẻ mồ côi, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét.

Hội Chữ thập đỏ ký cam kết với Bưu điện huyện Tương Dương tổ chức kêu gọi tất cả mọi người chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Phát động trong công nhân viên chức lao động của 2 đơn vị trích ngày lương quyên góp để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là trong Tháng Nhân đạo năm 2019.

                                  Khánh Hiền

Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Đoàn thị trấn Nghĩa Đàn tổ chức Chương trình bát cháo nhân ái chung tay vì bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện.

Đợt này, chương trình đã phát 150 bát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện. Chương trình ý nghĩa này được tổ chức thường niên vào thứ 5 hàng tuần và các Chi đoàn được phân công sẽ tiến hành lựa chọn các nguyên vật liệu, nấu cháo và phát miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. 

 Minh Thái 
trao
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình khó khăn ở  huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ trực tiếp đến thăm và trao số tiền hỗ trợ cho 2 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.  Trường hợp thứ nhất là em Lưu Thùy Chi học lớp 1, Trường Tiểu học Đồng Văn 1, bị bệnh ung thư máu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn và em hiện đang sống cùng bà ngoại.

Trường hợp thứ 2 là chị Trương Thị Xuyên ở xóm Kẻo xã Nghĩa Phúc bị bệnh ung thư tủy, gia đình thuộc diện hộ nghèo. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.