Nhiều người dân TP. Vinh chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng

(Baonghean.vn) - Sau khi có văn bản của UBND TP. Vinh về việc kiểm tra, xử lý những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người dân trên địa bàn TP. Vinh vẫn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang một cách nghiêm túc khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.
Ảnh: Diệp Thanh
Mặc dù đã được tuyên truyền, phổ biến việc bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông nhưng một số người dân vẫn không chấp hành. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Văn Cừ giao nhau đường Nguyễn Sỹ Sách sáng ngày 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Những trường hợp không đeo khẩu trang phần lớn là người già và nam giới. Ảnh chụp trên đường Hà Huy Tập sáng 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Trong các chợ, phần lớn tiểu thương đeo khẩu trang mang tính đối phó. Một số người ý thức được đeo khẩu trang là cần thiết nhưng vẫn cứ...quên đeo, hoặc đeo không đúng cách. Ảnh chụp tại chợ Hưng Phúc sáng 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Đại lộ Lê Nin, TP Vinh là một trong những tuyến đường đông người qua lại nhất trong những ngày này.  Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Tại một cửa hàng bán cá cảnh trên Đại lộ Lê Nin, khách hàng và người bán hàng đều không đeo khẩu trang khi giao dịch. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Thời tiết hửng nắng nên khu vực bán hoa, cây cảnh đã đông khách trở lại. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các hộ kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, tại đây có rất nhiều người không thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh chụp tại chợ hoa Đại lộ Lê Nin sáng 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Cả người bán lẫn khách hàng đều không đeo khẩu trang tại một shop hoa trên đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập (TP Vinh) sáng 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Hành khách không đeo khẩu trang tại một điểm dừng xe bus. Ảnh chụp tại Trạm xe bus trên đường Nguyễn Sỹ Sách sáng 10/2. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh

Những ngày này, lượng công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài trở về quê ăn Tết rất đông nên việc phòng dịch cần phải được nghiêm túc thực hiện. Ảnh: DT

Ảnh: Diệp Thanh
Bên cạnh những người thiếu ý thức phòng, chống dịch Covid-19, rất nhiều người nghiêm chỉnh chấp hành. Chị Ngọc - một người bán hoa đào ở Đại lộ Lê Nin cho biết, chị đã trang bị khẩu trang cho tất cả các thành viên trong gia đình và yêu cầu mọi người đeo khẩu trang một cách nghiêm túc. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Từ sáng sớm, anh Hoàng Văn Phương - Cán bộ Đội Quy tắc đô thị phường Hà Huy Tập đã có mặt tại điểm bán hoa đào đường Nguyễn Trương Khoát để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường, tại các nơi công cộng. Ảnh: DT
Ảnh: Diệp Thanh
Theo anh Hoàng Văn Phương, phần lớn những người không đeo khẩu trang là người già và trẻ em, không đeo vì quên hoặc không quen. Việc thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và tại nơi công cộng là yêu cầu bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid - 19. Vì thế người dân phải thực hiện nghiêm túc. Ảnh: DT

Ngày 9/2, ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP. Vinh có văn bản gửi các phường, xã trên địa bàn và Công an TP. Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Tú, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành có nhiều ca nhiễm, đặc biệt hiện nay số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài trở về quê ăn Tết rất nhiều. Để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP. Vinh yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND TP. Vinh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các phường, xã khẩn trương thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở và yêu cầu mọi người dân khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang.

UBND TP. Vinh cũng yêu cầu Công an thành phố, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.