Nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước

Theo Quế Như (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhóm đối tượng đi ô tô đến vùng trồng rau lớn nhất tỉnh, lợi dụng bóng đêm, trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước và nhiều nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm đối tượng này thường trú hoặc tạm trú tại các huyện trong tỉnh Lâm Đồng.

1.jpg
Đối tượng bị bắt cùng nhiều tang vật.

Các đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản bao gồm Lang Văn Long (27 tuổi) và Lang Văn Việt (24 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), K’Tuy (24 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà), Hoàng Gia Thịnh (27 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng).

Hai đối tượng Lê Công Vỹ (26 tuổi) và Nguyễn Hoài Long (25 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, nhiều người dân ở huyện Đơn Dương (vùng trồng rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng) trình báo với cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập vào các chòi đựng nông cụ và các vườn rau hoa để tháo trộm mô tơ bơm nước và nhiều loại máy móc sản xuất nông nghiệp.

Nhiều đêm, nhóm đối tượng trộm cắp một lúc cả chục chiếc mô tơ bơm nước khiến các nông hộ lo lắng, bất an, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất rau hoa tại địa phương.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đơn Dương đã phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn vào cuộc, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần ra manh mối, bắt giữ 4 nghi can về hành vi trộm cắp tài sản.

2.jpg
Chiếc ô tô nhóm đối tượng dùng để vận chuyển tài sản trộm cắp.

Khám xét chỗ ở của nhóm đối tượng, Công an huyện Đơn Dương phát hiện, thu giữ nhiều tài sản là mô tơ bơm nước cùng các tang vật khác có liên quan. Đặc biệt, những lúc đi tháo trộm mô tơ bơm nước, chúng thường sử dụng ô tô để di chuyển và chở tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đơn Dương phát hiện Lê Công Vỹ và Nguyễn Hoài Long đã tiêu thụ tài sản mà nhóm đối tượng nói trên trộm cắp được.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, những tháng gần đây, các nghi can đã trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước, máy móc nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương rồi mang đi bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.