Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Một nhà nguyện được che phủ tuyết được nhìn thấy sau khi tuyết rơi đầu tiên của mùa ở làng Áo Tulfes, Áo, ngày 7 tháng 11 năm 2017.
Tuyết rơi bao phủ một nhà nguyện ở làng Tulfes, Áo, ngày 7/11/2017. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cao cấp của Nhà Trắng đã thảo luận về tình huống này khi Tổng thống Donald Trump ngồi trong xe của ông ta sau khi bị bắt giữ từ một nỗ lực để thăm khu vực phi quân sự (DMZ) tại ngôi làng ngừng bắn của Panmunjom chia Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tại một trạm quân sự Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8 tháng 11 năm 2017.
Các nhân viên cao cấp của Nhà Trắng thảo luận về tình huống  khi Tổng thống Donald Trump ngồi trong xe chuẩn bị đi thăm khu vực phi quân sự (DMZ) tại ngôi làng ngừng bắn Panmunjom ở biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc tại một trạm quân sự Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/11/2017. Ảnh: Reuters
Một người theo Houthi xuất hiện từ một khoảng cách trong một lá cờ khi ông tham dự một cuộc biểu tình để thể hiện sự ủng hộ cho người Palestine ở Sanaa, Yemen ngày 6 tháng 11 năm 2017.
Một người lính xuất hiện trong một lá cờ khi ông tham dự  cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Sanaa, Yemen ngày 6/11/2017. Ảnh: Reuters
Hosne Ara, 4 tuổi, người tị nạn Rohingya đã trốn khỏi Myanmar cách đây hai tháng, nghe trẻ em hát tại trung tâm dành cho trẻ em ở trại tị nạn Kutupalong gần Chợ Cox, Bangladesh ngày 5 tháng 11 năm 2017
Bé Hosne Ara, 4 tuổi, người tị nạn Rohingya đã trốn khỏi Myanmar cách đây hai tháng tại trung tâm dành cho trẻ em ở trại tị nạn Kutupalong gần Chợ Cox, Bangladesh ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuterrs
Một sĩ quan thực thi pháp luật bước vào nhà thờ First Baptist Church, nơi diễn ra một cuộc săn bắn hàng loạt, tại Sutherland Springs, Texas, ngày 7 tháng 11 năm 2017.
Một sĩ quan thực thi pháp luật bước vào nhà thờ First Baptist Church, nơi xảy ra  cuộc xả súng  ở tại Sutherland Springs, Texas, ngày 7/11/2017. Ảnh: Reuters
Tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe, Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đã cùng ký tên vào những chiếc mũ màu trắng với khẩu hiệu “Donald và Shinzo làm cho liên minh vĩ đại hơn”. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đã cùng ký tên vào những chiếc mũ màu trắng với khẩu hiệu “Donald và Shinzo làm cho liên minh vĩ đại hơn” tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe, Nhật bản ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuters
Một mô hình trình bày sự sáng tạo của Hu Sheguang tại Tuần lễ thời trang Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7 tháng 11 năm 2017
Một mô hình trình bày sự sáng tạo của Hu Sheguang tại Tuần lễ thời trang Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/11/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau khi đưa ra các tuyên bố chung tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ngày 9 tháng 11 năm 2017.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau khi đưa ra các tuyên bố chung tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ngày 9/11/2017. Ảnh: Reuters

Một người nhập cư đến căn cứ hải quân sau khi được các lính canh Libya giải cứu tại Tripoli, Libya ngày 6 tháng 11 năm 2017.
Một người nhập cư đến căn cứ hải quân sau khi được các lính canh Libya giải cứu tại Tripoli, Libya ngày 6/11/2017. Ảnh: Reuters
Daniel Friesenhahn (C) được Derrick Barnhardt và Chris Johnson an ủi trong buổi tưởng niệm những người bị giết trong vụ bắn súng tại nhà thờ First Baptist Church ở Sutherland Springs ở La Vernia, Texas, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Mọi người an ủi nhau trong buổi tưởng niệm những người bị giết trong vụ xả súng tại nhà thờ First Baptist Church ở Sutherland Springs ở La Vernia, Texas, ngày 7/11/2017. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Riot chạy qua một chiếc máy xúc trong một cuộc biểu tình chống lại khai thác than nâu mở ở Garzweiler, phía tây bắc Cologne, Đức, ngày 5 tháng 11 năm 2017.
Cảnh sát Riot chạy qua một chiếc máy xúc trong một cuộc biểu tình chống lại khai thác than nâu ở Garzweiler, phía tây bắc Cologne, Đức, ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuters
Làn sóng đầu tiên của những người chạy đua đi qua cầu Verrazano-Narrows trong thời gian bắt đầu Marathon thành phố New York ở New York, ngày 5 tháng 11 năm 2017
Cuộc chạy  Marathon  qua cầu Verrazano-Narrows ở thành phố New York ở New York, ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.