Những cây con siêu lợi trên vùng đồi

(Baonghean) - Thực hiện sản xuất theo cơ chế thị trường, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi tạo sản phẩm hàng hóa. Những mô hình sau chưa thể đại diện hết cho những đổi mới trong phát triển kinh tế của nông dân các địa phương nhưng là những điển hình đáng để nhân rộng.

Làm giàu từ vườn đồi

Ông Đào Xuân Bảy ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương nổi tiếng trong vùng với nghề trồng cây ăn quả. Mảnh đất xóm Xuân Thịnh, nơi ông lập nghiệp vốn là vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, thế nhưng mọi người thật sự bất ngờ khi gây dựng nên vườn bưởi có một không hai. 

Trên vùng đồi gần 3 ha, ông Bảy trồng 680 cây bưởi, nhưng mới có gần 390 cây cho thu hoạch. Ba năm gần đây gia đình trúng lớn. Năm 2015 thu được gần 600 triệu đồng. Năm 2016, dự kiến thu được khoảng 800 triệu đồng. Tính ra, mỗi cây bưởi bước vào thời kỳ kinh doanh, mỗi năm cho thu hoạch xấp xỉ 2 triệu đồng, tương đương mức thu một sào ruộng.

Ông Đào Xuân Bảy (xã  Giang Sơn , Đô Lương) đang thu hái bưởi.
Ông Đào Xuân Bảy (xã Giang Sơn , Đô Lương) đang thu hái bưởi.

Ông Bảy cho hay, vườn trước đây cũng đã từng trồng cam, vải thiều và hồng xiêm nhưng rồi phải phá bỏ, vì các cây đó không hiệu quả, đầu tư lớn mà thu hoạch chẳng đáng là bao. Năm 2006, gia đình chuyển sang trồng thí điểm bưởi Diễn. Rất mừng sau hơn 2 năm thì cho quả và chất lượng vượt trội, lại chín trái vụ vào dịp Tết nên bán được giá, rất dễ tiêu thụ.

Không những thế bưởi Diễn rất dễ trồng, kỹ thuật không phức tạp, ít sâu bệnh. Để thuận lợi cho việc thâm canh đầu tư, tạo sự phát triển bền vững của vườn bưởi, ông Bảy kết hợp đào 3 ao thả cá dưới chân đồi, nuôi vịt, gắn với lấy nước tưới chống hạn cho bưởi. Đồng thời gia đình còn nuôi trâu, bò sinh sản vừa cho thu nhập, vừa tạo nguồn phân hữu cơ bón cho bưởi. Hiện gia đình có trên 100 con vịt đẻ siêu trứng, đàn trâu bò 6 con…

Trồng bưởi kết hợp chăn nuôi, giúp ông Đào Xuân Bảy trở thành tỷ phú vùng đồi, với mức thu nhập năm 2016 trên 1 tỷ đồng. Mô hình sản xuất của ông được huyện Đô Lương khuyến khích nhân rộng.

Nuôi bò sữa, thu tiền tỷ 

Sau nhiều năm mày mò với các loại cây trồng, vật nuôi, ông Trần Văn Hữu ở xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa đã chọn con bò sữa để làm giàu. Nghề này phát triển bền vững khi có doanh nghiệp, hội trang trại, UBND thị xã, ngân hàng cùng đồng hành và mang lại siêu lợi nhuận. 

Tháng 9/2015, ông bước vào nghề, cũng là lúc thị xã Thái Hòa chủ trương khuyến khích phát triển đàn bò sữa theo chuỗi liên kết. Ông Hữu bỏ ra 500 triệu đồng để mua 5 con bò giống, xây chuồng trại, sắm máy vắt sữa. Giống bò sữa Hà Lan được đưa về nuôi, sinh sản tốt, năng suất rất cao, mỗi ngày cho sản lượng bình quân 25-35 kg sữa/con nên sớm giúp gia đình thu hồi vốn.

Hiện gia đình ông có 8 con bò sữa, trong đó 5 con đang vắt sữa cho sản lượng 150 kg/ngày, trừ chi phí mỗi ngày có lãi ròng 1 triệu đồng. Không chỉ đem lại nguồn thu từ sữa, mà gia đình còn có khoản thu từ bê con. Do chất lượng đàn bò khá tốt cộng với tuân thủ quy trình chăm sóc, phối giống kịp thời, đàn bò sữa của gia đình sinh sản đều, bê cái ông giữ lại phát triển đàn, còn bê đực nuôi bán thịt.

Như vậy ngoài cho sản phẩm sữa, đàn bò sữa còn cho nguồn bê giống tăng đàn trị giá trên 200 triệu đồng. Năm 2016, gia đình thu lãi từ nghề nuôi bò sữa gần 600 triệu đồng, đưa đàn bò sữa của gia đình tăng trưởng gần gấp đôi. 

Cùng với ông Hữu, trên địa bàn thị xã Thái Hòa còn có trang trại ông Hồ Sỹ Điều, xóm 4, xã Nghĩa Tiến nuôi 40 con bò sữa, trong đó có 26 con cho vắt sữa, mỗi năm cho doanh thu trên 2,2 tỷ đồng; Hay như trang trại của chị Nguyễn Thị Lộc xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu; trang trại anh Trần Duy Đức, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ có đàn bò sữa 20 - 26 con/hộ, doanh thu mỗi năm xấp xỉ 2 tỷ đồng/hộ. 

Hiện thị xã Thái Hòa có 20 trang trại nuôi bò sữa với tổng đàn 256 con. Năm 2016, sản lượng đạt 1.800 tấn, giá bán 13.000 - 14.000 đồng/kg, doanh thu từ sữa đạt gần 25 tỷ đồng. Đây là mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi với sự liên kết, giúp nông dân vươn lên làm giàu bền vững. 

Anh Nguyễn Văn Đức (xã Nghĩa hòa, Thái Hòa) chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình.
Anh Nguyễn Văn Đức (xã Nghĩa hòa, Thái Hòa) chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình.

“Hái tiền” từ trồng hoa

Ở thị xã Thái Hòa còn có nghề trồng hoa cũng đang giúp nhiều hộ “hái ra tiền”. Toàn thị xã có 30 hộ trồng hoa với diện tích 5 ha. Tùy từng loài hoa, mức thu nhập bình quân 1 ha xấp xỉ 700 triệu đồng. 

Ngày giáp Tết Đinh Dậu, chúng tôi có dịp tới thăm cơ sở trồng hoa của anh Nguyễn Văn Đức, xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa. Với 15 năm trong nghề, trên diện tích 1 ha, anh Đức trồng hoa, trung bình mỗi năm doanh thu gần 700 triệu đồng, trong đó phần lãi ròng trên 50%. Anh Đức cho biết, do được tập huấn nắm bắt kỹ thuật và đặc tính sinh học của từng loài hoa nên phòng trừ được sâu bệnh, điều tiết hoa nở đúng dịp lễ Tết...

Anh còn nghiên cứu thị trường người tiêu dùng ưa chuộng để đưa vào sản xuất kinh doanh những loài hoa phù hợp, quay vòng vốn nhanh, lãi cao. Khu vực trồng hoa được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương để chống hạn cho hoa trong mùa nắng nóng và thực hiện công nghệ thâm canh cao, điều chỉnh hoa nở đúng thời điểm. Vì thế chất lượng hoa khá tốt, sản xuất đến đâu bán ngay đến đó. Trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 20 vạn cây hoa các loại. 

Chuẩn bị phục vụ Tết Đinh Dậu 2017, từ đầu tháng 11/2016 anh đã ra giống trồng 1 vạn cây hoa ly (Hà Lan), 6 vạn cây cúc vàng, 2.000 cây hoa hướng dương và hàng trăm gốc đào. Dự tính, doanh thu riêng trong dịp Tết trên 400 triệu đồng, trừ chi phí còn lời khoảng 200 triệu đồng. Cả năm, mô hình của anh Đức cho lãi ròng trên 500 triệu đồng. Nghề trồng hoa, bên cạnh “làm đẹp cho đời” còn đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Văn Đoàn

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.