Những cuộc bầu cử định hình thế giới năm 2018

(Baonghean.vn) - Bầu cử Tổng thống Nga, bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, bầu cử ở Campuchia… là những cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2018 và được dự báo có tác động lớn tới tình hình chính trị thế giới.

1. Bầu cử Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2018. Đây sẽ là lần tranh cử thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin. Ngày 6/12/2017, ông Putin  khẳng định ông sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018, để tìm kiếm cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Ông Putin được cho là người lãnh đạo, người dẫn đường và “chèo lái” nước Nga vượt qua những thách thức về kinh tế, cấm vận và ổn định chính trị. Ông cũng đồng thời giúp Nga thể hiện vị thế nước lớn trên trường quốc tế khi tiếp nhận bán đảo Crimea dựa trên tiến trình trưng cầu dân ý dân chủ hay hỗ trợ Syria dập tắt “bóng đen” khủng bố hoành hành.

Hiện tại, tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân, với hơn 82% người Nga ủng hộ ông, theo cuộc thăm dò mới đây nhất thực hiện vào tháng 9/2017.

Thời gian người dân Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới chưa được công bố chính thức, nhưng người ta tin rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2018 - đúng thời điểm kỷ niệm sự kiện Crimea thống nhất với Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 cũng đã xuất hiện khá nhiều ứng viên khác, trong đó số ứng viên nữ nhiều chưa từng có trong lịch sử

2. Campuchia Tổng tuyển cử nhiệm kỳ 6 năm 2018 - 2023

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ký Quyết định chọn ngày 29/7/2018 là ngày bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 6 (năm 2018 - 2023).
Việc ấn định ngày bầu cử sớm là để cho các đảng phái chính trị có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đây là cuộc bầu cử rất quan trọng, vì đảng nào có số ghế trong Quốc hội nhiều hơn sẽ được làm Thủ tướng, thành lập nội các và điều hành Chính phủ.
Ở Campuchia hiện nay có khoảng 60 đảng phái chính trị, tuy nhiên phần lớn các đảng đăng ký nhưng không có điều kiện hoạt động, chỉ có khoảng 10 đảng có điều kiện hoạt động, thường xuyên tham gia tranh cử tại các cuộc bầu cử. Cụ thể như cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường vừa qua chỉ có 12 đảng có điều kiện tham gia tranh cử.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen được cho là sẽ tiếp tục nối dài thời gian cầm quyền cùng với đảng CPP của ông kể từ năm 1985. Đảng đối lập lớn nhất của CPP, CNRP vừa bị cấm tham gia chính trị và yêu cầu giải thể sau khi lãnh đạo Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc và bị bắt giữ.
3. Bầu cử Thủ tướng Italy
Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni
Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni.

Cuộc bầu cử Italy sẽ diễn ra vào tháng 5/2018. Chính trị gia Luigi Di Maio, 31 tuổi, có thể trở thành nhà lãnh đạo mới của Italy sau cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2018.

Là cựu thiết kế website, Luigi Di Maio là một luật sư, nhà báo và trở thành Phó chủ tịch nghị viện Italy năm 26 tuổi - người trẻ tuổi nhất từng giữ chức vụ này. Hiện ông Di Maio là ứng cử viên của đảng Phong trào 5 sao (Five Star Movement) tranh cử chức thủ tướng. Các cuộc thăm dò cho thấy chính trị gia này đang dẫn đầu với gần tỷ lệ ủng hộ 28% và có tiềm năng trở thành Thủ tướng Italy.

Kết quả cuộc bầu cử Italy có ý nghĩa rất quan trọng với nền kinh tế khu vực và thị trường chứng khoán, cũng như chính sách nhập cư với người tị nạn mà quốc gia này đang ban hành. 

Dù là truyền nhân của Grillo, ông Di Maio có cái nhìn mềm mỏng hơn về đồng Euro trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ CNBC. Ông cho biết một cuộc trưng cầu dân ý rời khởi EU sẽ là "phương sách cuối cùng" được dùng đến nếu Itaty không để tạo ra những thay đổi với các chính sách của liên minh này.

Ông Di Maio đặc biệt nhấn mạnh rằng làn sóng nhập cư từ Bắc Phi đang gây nhiều bất lợi cho kinh tế Italy. Cũng giống như trong cuộc bầu cử tại Đức gần đây, thăm dò cho thấy nhập cư là vấn đề quan tâm lớn nhất của cử tri Italy. 

4. Bầu cử Tổng thống Mexico
Cựu Thị trưởng thủ đô Mexico City Andres Manual Lopez Obrador
Cựu Thị trưởng thủ đô Mexico City Andres Manual Lopez Obrador.
Bầu cử Tổng thống Mexico sẽ diễn ra vào tháng 7/2018. Ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử Mexico vào tháng 7/2018 được cho là cựu Thị trưởng thủ đô Mexico City Andres Manual Lopez Obrador sau khi Tổng thống đương nhiệm Enrique Peña Nieto không được hiến pháp cho phép tái tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa.
Ông Obarador nếu thắng cử được cho là sẽ có quan điểm cứng rắn với chính sách đối ngoại từ người láng giềng Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một ứng viên tiềm năng khác là bà Margarita Zavala, người được mệnh danh là Hillary Clinton của Mexico.  Cựu Đệ nhất phu nhân Mexico vừa ra khỏi đảng của chồng, Cựu Tổng thống Felipe Calderon và thiết lập một đảng của riêng mình.
Một cuộc khảo sát hồi tháng 8 của công ty Mitofsky cho thấy liên đảng dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ của cử tri gần 22%, nhỉnh hơn vài điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ của PRI và cựu thị trưởng Mexico City Andres Manuel Lopez Obrador. Tuy nhiên, 37% cử chi Mexico chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Cuộc bầu cử Mexico sẽ là cuộc đối đầu giữa 4 ứng cử viên của 4 đảng. 

5. Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung bình trong 70 năm qua, mỗi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường khiến đảng của Tổng thống cầm quyền mất đi khoảng 25 ghế trong Hạ viện.

Trong tình thế hiện tại, đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump cũng đang lâm vào thế khó khi tỉ lệ tín nhiệm của ông Trump ở mức khá thấp và nhiều đạo luật do đảng và ông Trump đề xuất chưa được thông qua.

Dĩ nhiên, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ còn tới 11 tháng nữa mới diễn ra và không ai có thể đoán trước kết quả. Tuy nhiên, nếu đảng Dân chủ giành được nhiều ghế hơn trong Hạ viện, tình hình chính trị tại Washington và cả thế giới chắc chắn sẽ có sự biến đổi nhất định. 

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ thường không mang lại kết quả tích cực cho đảng của Tổng thống đương nhiệm. Vào năm 2010, đảng Dân chủ của cựu Tổng thống Barack Obama đã mất 63 ghế trong Hạ viện. 

6. Bầu cử Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Thái Prayut Chan-O-Cha phát biểu tại một cuộc họp báo tại Dinh Hòa Bình ở Phnom Penh hôm 7/9/2017
Thủ tướng Thái Prayut Chan-O-Cha phát biểu tại một cuộc họp báo tại Dinh Hòa Bình ở Phnom Penh hôm 7/9/2017
Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm 2018 và ngày cụ thể sẽ được thông báo trong tháng Sáu sang năm.
Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha cho biết như vừa nêu vào ngày 10 tháng 10. Ông Prayut Chan-O-Cha nói thêm rằng sẽ xét thời điểm và những điều kiện thích hợp cho các đảng phái chính trị.
Sau khi lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi tháng 5 /2014, Tướng Prayut Chan-O-Cha của quân đội Thái tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, lời hứa này đã nhiều lần bị trì hoãn và các nhà phân tích cho rằng sẽ có những giới hạn về dân chủ dưới sự điều hành của chính quyền quân sự Thái.
Hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha công du đến Mỹ và gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp mặt, Tổng thống Trump nói rằng ông ủng hộ lời cam kết của Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử “tự do và công bằng trong năm 2018”.
Tuy nhiên, ông Chaturon Chaisang, một cựu bộ trưởng dưới chính quyền của Thủ tướng Yingluck bị lật đổ nói rằng cuộc bầu cử sẽ không được dân chủ như Đảng Pheu Thái đã từng cố gắng thực hiện.
7. Bầu cử Tổng thống Zimbabwe
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa vẫy chào người ủng hộ.
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa vẫy chào người ủng hộ.

Vào ngày 21/11, ông Mugabe, 93 tuổi, đã chính thức từ chức Tổng thống, qua đó chấm dứt 37 năm cầm quyền. Quyết định từ chức của ông bị các tướng lĩnh ép buộc nhằm cho phép ông Mnangagwa, người từng là cánh tay phải của ông Mugabe, được chọn là lãnh đạo tiếp theo của đất nước chứ không phải là bà Grace, vợ của ông Mugabe.

Ông Mnangagwa đã có bài phát biểu trước công chúng nói rằng ông hứa đất nước Zimbabwe sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Ông Mnangagwa cho biết ông sẽ đại diện cho “những người Zimbabwe yêu nước” và rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào năm 2018 như đã định.

Ông cũng thề sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng trong chính quyền Zimbabwe. Tuy nhiên, ông không đề cập đến vấn đề nhân quyền và rằng ông kêu gọi người Zimbabwe “hãy để những sự kiện quá khứ đi vào dĩ vãng”./.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

'Món quà' Nga muốn dành cho phương Tây trong Ngày Chiến thắng

'Món quà' Nga muốn dành cho phương Tây trong Ngày Chiến thắng

(Baonghean.vn) - Trước ngày lễ lớn này, giới quan sát phương Tây và cả tướng lĩnh Ukraine đều đưa ra nhận định, quân Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar – một “pháo đài” khác nằm ở phía Tây thành phố Bakhmut. Cùng với đó, một điểm nhấn khác là mệnh lệnh tập trận vũ khí hạt nhân. 

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.