Những hình ảnh đáng thương trẻ em khắp thế giới mưu sinh

(Baonghean.vn) - Trong khi những đứa trẻ trên khắp thế giới đang hân hoan chào đón năm học mới, thì đâu đó vẫn còn những đứa trẻ còn phải lao động mưu sinh trong điều kiện khốn khổ.

Hơn 200 triệu trẻ em trên thế giới đang tham gia lao động mỗi ngày.
Trên thế giới hiện có hơn 200 triệu trẻ em đang phải tham gia lao động mỗi ngày để kiếm kế mưu sinh. Ảnh: Internet
Lao động trẻ em trên thế giới ở độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi. Ảnh: Internet
Lao động trẻ em trên thế giới ở độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi. Ảnh: Internet
Lao động trẻ em có mặt ở mọi nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở các nước đang phát triển.
Lao động trẻ em có mặt ở mọi nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở các nước đang phát triển. Ảnh: Internet
Khoảng 129 triệu trong số 200 triệu lao động trẻ em làm những việc được xem là nguy hiểm.
Khoảng 129 triệu em trong số 200 triệu lao động trẻ em làm những việc được xem là nguy hiểm. Ảnh: Internet
Trẻ em làm việc trong một loạt các ngành công nghiệp như khai thác mỏ, xây dựng và cả buôn bán ma túy, mại dâm...
Trẻ em làm việc trong một loạt các ngành công nghiệp như khai thác mỏ, xây dựng và cả buôn bán ma túy, mại dâm...Ảnh: Internet
Gánh nặng áo cơm đang ngày ngày đè nặng lên đôi vai còn quá nhỏ của những em bé đáng thương. Với các em, có đủ cái ăn đã là chuyện cực nhọc, còn được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác dường như là mơ ước quá xa vời.
Gánh nặng áo cơm đang ngày ngày đè nặng lên đôi vai còn quá nhỏ của những em bé đáng thương. Với các em, có đủ cái ăn đã là chuyện cực nhọc, còn được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác dường như là mơ ước quá xa vời.
Nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong ngành công nghiệp thuốc lá, bị nhiễm độc nicotine tương đương việc hút 50 điếu thuốc mỗi ngày.
Nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong ngành công nghiệp thuốc lá, bị nhiễm độc nicotine tương đương việc hút 50 điếu thuốc mỗi ngày. Ảnh: Internet
Lao động trẻ em làm việc trong ngành công nghiệp socola phải leo lên cây ca cao và cắt các hạt bằng dao. Đây rõ ràng không phải là một công việc an toàn cho bất kỳ đứa trẻ nào.
Lao động trẻ em làm việc trong ngành công nghiệp socola phải leo lên cây ca cao và cắt các hạt bằng dao. Đây rõ ràng không phải là một công việc an toàn cho bất kỳ đứa trẻ nào. Ảnh: Internet
Hai nguyên nhân hàng đầu của hiện tượng này là nghèo đói và thiếu giáo dục.
Hai nguyên nhân hàng đầu của hiện tượng này là nghèo đói và thiếu giáo dục. Ảnh: Internet
Hầu hết lao động trẻ em không được trả lương. Chỉ có 20% số lao động trẻ em được trả lương cho công việc các em làm.
Hầu hết lao động trẻ em không được trả lương. Chỉ có 20% số lao động trẻ em được trả lương cho công việc các em làm. Ảnh: Internet
Số tiền phải bỏ ra để thuê lao động trẻ em là quá rẻ mạt và luôn luôn có một lực lượng đông đảo các em nhỏ nghèo khó sẵn sàng nhận việc.
Số tiền phải bỏ ra để thuê lao động trẻ em là quá rẻ mạt và luôn luôn có một lực lượng đông đảo các em nhỏ nghèo khó sẵn sàng nhận việc. Ảnh: Internet
Tuy còn rất nhỏ nhưng các em đã phải bươn chải để kiếm tiền ăn cho gia đình.
Tuy còn rất nhỏ nhưng các em đã phải bươn chải để kiếm tiền ăn cho gia đình.Ảnh: Internet

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.