Những ngôi sao sáng lứa tuổi Thiếu niên tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra trận chung kết lứa tuổi thiếu niên giữa hai đội Hoàng Mai và Đô Lương trong khuôn khổ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Một trong những thành công của giải đấu là phát hiện những gương mặt tiêu biểu, một số em đã lọt vào “mắt xanh” những nhà tuyển trạch của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Người “kiến tạo” của Thiếu niên Hoàng Mai

Say mê bóng đá từ lúc mới đi chập chững, 4 tuổi Nguyễn Đình Gia Bảo (SN 2009) đã theo các anh ra sân nhà văn hóa xóm để chứng kiến những trận “quyết đấu”. Thấy con trai đam mê, bố mẹ đã mua cho Gia Bảo quả bóng để làm bạn trên sân cỏ và gắn bó đến tận hôm nay.

Nguyễn Đình Gia Bảo (áo vàng) luôn thể hiện tốt vai trò kiến tạo. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Đình Gia Bảo (áo vàng) luôn thể hiện tốt vai trò kiến tạo. Ảnh: Đức Anh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, Nguyễn Đình Gia Bảo (mang áo số 7) có mặt trong đội hình đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai với vai trò đội trưởng. Vị trí sở trường của Gia Bảo là tiền đạo nhưng ở giải đấu này cậu được huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến xếp ở vị trí tiền vệ.

Bởi với kỹ thuật khéo léo, thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật nhạy bén, Gia Bảo thực sự phù hợp với vai trò kiến thiết trận đấu, nghĩa là nhận và chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Đồng thời, khi cần sẽ lùi về hỗ trợ phòng thủ, chặn những pha tấn công của đối phương.

Theo Huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến, đến thời điểm hiện nay, Nguyễn Đình Gia Bảo đang thể hiện tốt vai trò kiến tạo cho toàn đội. Tính riêng các trận đấu ở vòng loại, cậu đã 4 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn thắng và trực tiếp ghi 1 bàn vào lưới đối phương, góp phần quan trọng giúp đội nhà có mặt ở vòng bán kết.

Nguyễn Đình Gia Bảo (áo vàng) luôn thể hiện kỹ thuật khéo léo, thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật nhạy bén. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Đình Gia Bảo (áo vàng) luôn thể hiện kỹ thuật khéo léo, thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật nhạy bén. Ảnh: Đức Anh

Và màn trình diễn xuất sắc ở mỗi trận đấu của Gia Bảo đã lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển quân của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, được các chuyên gia đánh giá có nhiều triển vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nguyễn Đình Gia Bảo chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em thi đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, năm 2019 em thi đấu trong đội hình đội Nhi đồng thị xã Hoàng Mai. Ước mơ lớn nhất của em là được tiếp tục theo đuổi trái bóng tròn và phấn đấu thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

“Lá chắn” của Thiếu niên Quỳnh Lưu

Là thành viên đội Nhi đồng Quỳnh Lưu, Ngô Nhật Hoàng Gia (SN 2009) được biết đến là một trung vệ với lối đá đơn giản, không hoa mỹ nhưng chắc chắn và hiệu quả. Mỗi khi Hoàng Gia có bóng, các đồng đội, huấn luyện viên và khán giả đội nhà luôn cảm thấy yên tâm, không lo lắng trước các đợt tấn công của đối phương. Vì thế, cậu được xem là “lá chắn” của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu.

Ngô Nhật Hoàng Gia (áo xanh) luôn mang lại cảm giác yên tâm cho đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Ngô Nhật Hoàng Gia (áo xanh) luôn mang lại cảm giác yên tâm cho đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Sở hữu chiều cao 1,73m, nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân tốt và có nền tảng thể lực, Ngô Nhật Hoàng Gia (số 7) được nhiều người đánh giá là mẫu cầu thủ khá toàn diện. Những tố chất này có được bắt nguồn từ niềm đam mê sân cỏ, vì từ khi còn rất nhỏ cậu đã tung tăng trên sân cùng các anh trong xóm vào mỗi buổi chiều.

Hoàng Gia được gọi vào đội Nhi đồng từ năm 2019 nhưng do một vài lý do đặc biệt nên rất tiếc cậu không thể tham gia. Năm nay, có mặt trong đội hình đội Thiếu niên, với tố chất sẵn có, cậu được ban huấn luyện sắp xếp ở vị trí tiền vệ, thực hiện vai trò đánh chặn các pha tấn công của đối phương.

Thành tích vào vòng bán kết của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu có sự đóng góp quan trọng của cầu thủ số 7 Ngô Nhật Hoàng Gia. Ảnh: Đức Anh

Thành tích vào vòng bán kết của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu có sự đóng góp quan trọng của cầu thủ số 7 Ngô Nhật Hoàng Gia. Ảnh: Đức Anh

Theo huấn luyện viên Dương Vũ Phong, trận đầu ra quân, do yếu tố tâm lý nên Hoàng Gia chưa thể hiện được hết phong độ. Nhưng càng thi đấu, cậu càng khẳng định được vai trò của mình, nghĩa là sự tiến bộ thể hiện qua từng trận đấu. Kết quả ở vòng bảng, Thiếu niên Quỳnh Lưu thắng 2 trận và hòa 1 trận với 8 bàn thắng, chỉ lọt lưới 1 bàn có công rất lớn của tiền vệ Hoàng Gia.

Thiếu niên Quỳnh Lưu phải dừng chân ở bán kết trước Thiếu niên Hoàng Mai nhưng dù sao Hoàng Gia cũng đã khẳng định mình khi lọt vào “tầm ngắm” của những người làm công tác tuyển trạch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, có nhiều cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

“Linh hồn” của Thiếu niên Đô Lương

Cũng mang áo số 7, thi đấu trong đội hình Thiếu niên Đô Lương là cầu thủ Nguyễn Xuân Hiệp (SN 2009). Hiệp được xem là “linh hồn” của đội, bởi huấn luyện viên Trần Văn Sơn đã tin tưởng sắp xếp cậu đá ở vị trí tiền vệ. Nhiệm vụ của Hiệp là triển khai lối chơi cho cả đội, tranh chấp bóng với tiền vệ, tiền đạo của đối phương và phân phát bóng cho đồng đội.

Nguyễn Xuân Hiệp (áo xanh) trong một pha tranh bóng quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Xuân Hiệp (áo xanh) trong một pha tranh bóng quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Sở dĩ Nguyễn Xuân Hiệp được Ban Huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến hiệu quả thi đấu của toàn đội là vì cầu thủ này có kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh và luôn quyết liệt trong tranh cướp bóng. Đặc biệt là khả năng phán đoán tình huống, đọc ý định triển khai bóng của đối phương và kịp thời có phương án, hóa giải kịp thời, ngăn chặn hiệu quả.

Vì thế, lối đá của Hiệp thiên về phòng ngự, khi có cơ hội sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai tấn công bằng cách dẫn dắt bóng và tạo những đường chuyền bất ngờ.

Nguyễn Xuân Hiệp (áo xanh) đã không phụ lòng tin của Ban Huấn luyện khi hạn chế được các đợt tấn công của đối phương trong mỗi trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Xuân Hiệp (áo xanh) đã không phụ lòng tin của Ban Huấn luyện khi hạn chế được các đợt tấn công của đối phương trong mỗi trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Xuân Hiệp đã không phụ lòng tin của Ban Huấn luyện khi hạn chế được các đợt tấn công của đối phương trong mỗi trận đấu. Qua 3 trận vòng bảng và trận bán kết, Thiếu niên Đô Lương giành được 2 trận thắng và 2 trận hòa với 12 bàn thắng, 5 bàn thua, xứng đáng có mặt tại trận chung kết.

Giới chuyên môn có chung nhận định Hiệp có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nếu được rèn luyện thêm về kỹ thuật và thể lực. Và đó cũng là niềm mong ước của cầu thủ nhí đến từ xứ Lường.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.