Niềm vui được mùa, được giá ở 'thủ phủ' lạc đông của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là mưa lớn gây ngập úng, nhưng nhờ được đầu tư, chăm sóc tốt, chủ động công tác tiêu thoát nước nên lạc đông tại huyện Diễn Châu năm nay đạt năng suất cao so với các năm trước.

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Đình Trạch, xóm 1, xã Diễn Trung (Diễn Châu) đang tất bật với công việc thu hoạch lạc vụ đông. Nhà neo người, con cái đi làm ăn xa nên vào chính vụ thu hoạch, vợ chồng ông không khi nào ngớt tay, tuy nhiên, lạc năm nay được mùa nên ông rất phấn khởi mỗi khi ra đồng.

Người dân Diễn Châu phấn khởi vì lạc đông được mùa được giá ảnh Nguyên Châu
Người dân Diễn Châu phấn khởi vì lạc đông được mùa được giá. Ảnh: Nguyên Châu

Ông Trạch cho biết: “Nhà tôi có 3 sào lạc đông, trồng vào cuối tháng 8 âm lịch, giống lạc L20. So với các năm thì năm nay lạc được mùa, năng suất ước đạt 1,3 tạ/sào. Dự kiến gia đình  thu về được khoảng 4 tạ lạc, với giá thị trường hiện nay gần 40.000 đồng/kg, gia đình ước thu được trên 13 triệu đồng vụ này, cao hơn nhiều so với cây màu khác".

Đó cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân trồng lạc trên địa bàn xã Diễn Trung – một trong những địa phương có diện tích lạc lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ông Đậu Ngọc Hòa – cán bộ nông nghiệp xã Diễn Trung cho biết: Nếu như năm 2019, toàn xã gieo trồng 170ha lạc đông thì năm nay đã tăng thêm 70ha, đạt 240 ha, nhiều nhất trong các năm trở lại đây. Do dự đoán được năm nay thời tiết thất thường, mưa nhiều nên ngay từ đầu vụ, chúng tôi đã tuyên truyền bà con trồng những giống lạc ngắn ngày nhưng vẫn đảm bảo năng suất tốt như L20, L14… Quy trình chăm sóc cũng phải thực hiện tỉ mỉ từng bước từ xuống giống đến phủ ni lông, chăm sóc…do đó, theo đánh giá chung của địa phương, sản lượng toàn xã ước đạt 624 tấn lạc.

Người dân Diễn Châu phấn khởi vì lạc đông được mùa được giá ảnh Nguyên Châu
Lạc vụ đông năm nay củ to, chất lượng tốt. Ảnh Nguyên Châu

Còn tại xã Diễn Thịnh – thủ phủ trồng lạc của huyện Diễn Châu cũng như tỉnh Nghệ An, năm nay cũng ngập tràn niềm vui được mùa. Ông Phạm Bá Ái - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết: Năm nay toàn xã gieo trồng trên 300ha lạc vụ đông, năng suất trung bình đạt 26 tạ/ha, cao hơn so với vụ đông các năm trước. Mặc dù mưa lớn trong tháng vừa qua đã khiến một số cánh đồng bị ngập lụt, tuy nhiên do trước đó chúng tôi đã hoàn thành xong một số tuyến kênh mương thoát nước nên dù ngập úng nhưng nước rút rất nhanh, năng suất và chất lượng của lạc vẫn được đảm bảo.

Không chỉ được mùa, niềm vui của bà con nông dân còn được nhân lên khi lạc vụ đông năm nay được giá khá cao. Nếu như trong vụ đông 2019, lạc có giá từ 30.000 - 33.000 đồng/kg thì năm nay đã tăng lên từ 38.000 - 40.000 đồng/kg. Với mức giá này, bà con đã có thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/sào. Bên cạnh việc bán lạc ra thị trường trong và ngoài tỉnh thì lạc vụ đông còn được người dân để lại làm giống cho vụ xuân sắp tới.

a
Người dân Diễn Châu đóng gói lạc vụ đông để xuất bán cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nguyên Châu

Năm nay toàn huyện Diễn Châu gieo trồng gần 1.000ha lạc vụ đông, tăng thêm 100ha so với năm 2019. Theo khảo sát và đánh giá chung thì lạc năm nay được mùa, năng suất trung bình toàn huyện ước đạt 26 tạ/ha, cá biệt có những khu vực được chăm sóc tốt thì năng suất còn cao hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo các địa phương và người dân không vì được mùa, được giá mà mở rộng diện tích ồ ạt trong những năm tới vì sẽ ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm, thay vào đó cần nghiên cứu kỹ thị trường, chú trọng vào chất lượng của sản phẩm để nâng cao giá trị của lạc.

Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.