Nội dung chính trong thỏa thuận bước ngoặt giữa Israel và Hamas

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo tin mới đưa của hãng thông tấn Reuters, ngày 22/11 Chính phủ Israel và Hamas đã nhất trí tạm ngừng chiến sự trong 4 ngày để tạo điều kiện trả tự do 50 con tin đang bị giam giữ tại Gaza.

XJMAVM72LVO2LIVZXPFARDRLKQ.jpg
Biểu tình tại Israel yêu cầu thả tự do con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Đổi lại 150 tù nhân là người Palestine tại Israel cũng được thả, cùng với đó là cho phép viện trợ nhân đạo tiến vào khu vực đang bị bao vây.

Các quan chức từ Qatar, bên đang đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán, cũng như Mỹ, Israel và Hamas trong nhiều ngày qua đã nói rằng một thỏa thuận sắp đạt được.

Theo thống kê của Israel, Hamas được cho là đang giữ hơn 200 con tin, những người này bị bắt khi các thành viên Hamas ập vào Israel hôm 7/10, khiến 1.200 người khác thiệt mạng.

Một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, 50 phụ nữ và trẻ em sẽ được thả trong vòng 4 ngày, trong thời gian đó sẽ tạm dừng giao tranh.

Tuyên bố cho biết, cứ có thêm 10 con tin được thả thì thời gian tạm dừng chiến sự sẽ được kéo dài thêm một ngày mà không đề cập đến nội dung hoán đổi bằng việc thả các tù nhân Palestine.

Tuyên bố được đưa ra sau nhiều giờ thảo luận kín, cho biết: “Chính phủ Israel cam kết đưa tất cả các con tin về nhà. Tối nay, họ đã phê duyệt thỏa thuận được đề xuất như bước đầu tiên để đạt được mục tiêu này”.

Hamas cho biết, 50 con tin sẽ được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Cũng theo lực lượng này, thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo, y tế và nhiên liệu vào Gaza.

Hamas nói thêm, Israel đã cam kết không tấn công hoặc bắt giữ bất cứ ai ở tất cả các khu vực của Gaza trong thời gian ngừng bắn.

Theo giới chức tại Gaza, đây là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên đối với cuộc chiến mà trong đó, các cuộc ném bom của Israel đã san phẳng các khu vực Gaza do Hamas nắm quyền, khiến 13.300 dân thường thiệt mạng tại khu vực có quy mô nhỏ nhưng đông dân cư và khiến khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu người ở đây mất nhà cửa.

Trước khi họp với toàn bộ chính phủ của mình, ông Netanyahu hôm 21/11 đã họp với nội các chiến tranh và nội các an ninh quốc gia mở rộng để bàn về thỏa thuận này.

Trước khi công bố thỏa thuận, ông Netanyahu cho biết sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giúp cải thiện thỏa thuận dự kiến để nó bao gồm nhiều con tin hơn và ít nhượng bộ hơn.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết sứ mệnh bao quát hơn của Israel không thay đổi. Trong một thông điệp được ghi âm tại phần khai mạc cuộc họp của chính phủ, ông nói: "Chúng ta đang có chiến tranh và chúng ta sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Tiêu diệt Hamas, trả lại tất cả con tin và đảm bảo rằng không thực thể nào ở Gaza có thể đe dọa Israel”.

Các phương tiện truyền thông Israel bao gồm cả kênh tin tức Channel 12 cho biết, đợt thả con tin đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 23/11. Các nguồn tin cho biết, việc thực hiện thỏa thuận phải chờ 24 giờ để công dân Israel có cơ hội yêu cầu Tòa án Tối cao ngăn chặn việc thả tù nhân Palestine.

Theo Reuters, Hamas cho đến nay chỉ mới thả 4 con tin bị bắt giữ, gồm 2 công dân Mỹ và 2 người Israel.

Cánh vũ trang của nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine Jihad, tham gia cuộc đột kích ngày 7/10 với Hamas cho biết, vào cuối ngày 21/11 rằng một trong những con tin Israel mà họ bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 nhằm vào Israel đã tử vong.

"Trước đây chúng tôi bày tỏ sẵn sàng thả cô ấy vì lý do nhân đạo, nhưng kẻ thù đã trì hoãn và điều này dẫn đến cái chết của cô ấy", Lữ đoàn Al Quds cho biết trên kênh Telegram của mình.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.