Nối thành công kheo chân cho nữ sinh viên bị tai nạn

(Baonghean.vn) - Bị tai nạn giao thông, mạch kheo chân bị dập tắc có nguy cơ bị hoại tử chân trái. Bác sĩ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện ca phẫu thuật ghép động mạch kheo cho nạn nhân thành công.

Ngày 6/8, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, vừa phẫu thuật thành công ca ghép kheo chân cho nạn nhân nhân bị tai nạn giao thông. Đây là ca ghép kheo thành công đầu tiên tại Nghệ An.

 

Bác sĩ Nguyễn Duy Quyết trưởng ê kíp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, khuya 2/8 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Diệu Quỳnh  (19 tuổi), trú tại Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) nữ sinh viên năm thứ hai trường Đại học Vinh bị tai nạn xe máy. Thăm khám, bác sĩ xác định đầu gối trái của Quỳnh bị sưng tụ máu, rách toàn bộ bao khớp gối, gối lỏng, mạch kheo bị dập tắc một đoạn 2 cm, thiếu máu và lạnh buốt.

Hội chuẩn, bác sĩ bệnh viện nơi đây xác định nếu không thực hiện ca nối mạch kheo chân thì bệnh nhân bị hoại tử phần chân trái từ gối trở xuống. Bác sĩ quyết định thực hiện ca ghép kheo chân cho bệnh nhân. Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật gồm 4 người đã mất gần 4 giờ đồng hồ.

"Bác sĩ tiến hành cắt 2 cm đoạn động mạch bị dập tắc ở chân trái bệnh nhân. Lấy một đoạn tĩnh mạch hiển chân bên kia để ghép vào đoạn động mạch bị cắt bỏ bên này", bác sĩ Quyết cho biết đây là ca phẫu thuật phức tạp nhưng thành công ngoài mong đợi.

Đây cũng là ca phẫu thuật nối động mạch kheo chân đầu tiên được thực hiện thành công tại các bệnh viện ở Nghệ An và thành công đầu tiên của bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ cho biết sức khỏe của bệnh nhân Quỳnh đang tiến triển tốt và xuất viện trong vòng 1 tuần sắp tới.

Nguyễn Văn Hải (Hưng Đông, TP Vinh)

tin mới

Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang là nơi điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Ảnh: Hoàng Yến

Xây dựng ‘mái nhà chung’ của bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang là nơi theo dõi và điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hàng tháng, các bệnh nhi phải nhập viện định kỳ để duy trì sự sống. Khoa hiện là ngôi nhà thứ hai của các bệnh nhi này.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.