Nữ Thủ tướng Anh có thể sẽ từ chức vào ngày 10/6

Theo Quang Dũng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nữ Thủ tướng Anh Theresa May nhiều khả năng sẽ thông báo thời điểm bà từ chức trong ngày 24/5.

Nhiều tờ báo lớn tại Anh trong ngày 23/5 đưa tin nữ Thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ công bố thời điểm chính xác mà bà sẽ rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính phủ Anh, sau cuộc gặp trong sáng ngày 24/5 với nghị sĩ Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922, nơi quy tụ các nghị sĩ đảng Bảo thủ không nắm giữ các cương vị trong chính phủ.

Nữ Thủ tướng Anh có thể sẽ từ chức vào ngày 10/6 ảnh 1
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trên tờ “Người bảo vệ” (The Guardian), ông Brady cũng khẳng định thông tin này. Nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Anh tiết lộ, thời điểm bà May lựa chọn ra đi có thể là ngày 10/6/2019, sau khi hoàn tất việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Vương quốc Anh từ ngày 3/6.

Sức ép từ chức với bà May hiện đang vô cùng lớn sau khi lần lượt nhiều thành viên trong chính phủ Anh công khai phản đối chiến lược Brexit mà bà May đang tiến hành. Hôm 22/5, một chính trị gia quan trọng của đảng Bảo thủ Anh là bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị viện Anh, đã từ chức để phản đối bà May. 

Báo chí Anh cũng đưa tin, trong tối 23/5, bà May đã có cuộc họp với 2 Bộ trưởng chủ chốt khác là Ngoại trưởng Jeremy Hunt và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid và cả hai Bộ trưởng này đều không ủng hộ ý định của bà May về việc để ngỏ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit.

Trước đó, trong chiều 23/5, đại diện chính phủ Anh là Mark Spencer đã thông báo với các nghị sĩ Anh việc chính phủ Anh tạm hoãn kế hoạch đưa dự luật Brexit mới của bà May ra bỏ phiếu tại Nghị viện, vốn ban đầu dự định tiến hành trong tuần đầu tiên của tháng 6. Việc tạm hoãn này sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 4/6./. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.