Ở Ba Lan có sự tức giận vì tuyên bố điều động quân đội phương Tây tới Ukraine

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về khả năng điều động quân đội phương Tây tới Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận, nhà báo phụ trách chuyên mục Lukas Warzecha viết trên mạng xã hội X.

"Tại hội nghị, người ta cũng đã nghe thấy những phát ngôn cực kỳ vô trách nhiệm về việc thực hiện "leo thang bất đối xứng và cân nhắc một cách sáng tạo". Bên dưới sự phi lí này chỉ đơn giản là hành vi khiêu khích không có lợi cho Ba Lan", nhà báo Ba Lan phẫn nộ.

balan-592.jpg
Ảnh minh họa.

Warzecha nhấn mạnh rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan đã vô ích khi đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine, vì trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, người dân Ba Lan sẽ phải một mình bảo vệ đất nước của họ.

"Thật ngạc nhiên khi các chính trị gia Ba Lan không nhận ra sự khác biệt về vị trí địa lý của Pháp và Ba Lan. Ông Macron sẽ không bảo vệ biên giới của chúng tôi nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ làm điều này. Hãy tỉnh táo lại đi!", - nhà báo kết luận.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng việc đưa quân nhân từ các nước phương Tây tới lãnh thổ Ukraine không thể coi là điều không tưởng.

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ làm mọi cách để ngăn Nga “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo lời ông, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Lãnh đạo các đảng phái ở Pháp cũng từ chối ủng hộ quan điểm của tổng thống về vấn đề này. Họ cáo buộc ông Macron thiếu suy nghĩ đã đẩy đất nước vào xung đột, đồng thời khiển trách ông không tham vấn ý kiến với ​​Quốc hội.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.