Obama hối thúc Thượng viện Mỹ phê chuẩn công ước về luật biển

Tổng thống Mỹ cho rằng nước này cần thông qua Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc nhằm củng cố các hoạt động dựa trên luật pháp quốc tế.


obama-hoi-thuc-thuong-vien-my-phe-chun-cong-uoc-ve-luat-bien

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

"Nếu chúng ta thực sự quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, Thượng viện cần giúp tăng cường vai trò của Mỹ bằng cách phê chuẩn Công ước. Đây là lúc Thượng viện cần thực hiện công việc của mình và giúp chúng tôi thể hiện vai trò của Mỹ", trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lại lời ông Obama nói hôm qua tại Học viện không quân ở bang Colorado.

Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS) ra đời từ năm 1982 và có hiệu lực từ năm 1994, được hơn 160 quốc gia phê chuẩn. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ phản đối nước này ký Công ước vì lo ngại làm ảnh hưởng đến chủ quyền của Mỹ và cản trở hoạt động của Hải quân Mỹ trên các vùng biển thế giới.

Nhiều lãnh đạo Mỹ đã hối thúc Thượng viện thực hiện việc này trong nhiều năm qua. Nếu phê chuẩn Công ước, các tàu thuyền thương mại và quân sự của Mỹ sẽ có quyền đi lại tự do trong vùng biển quốc tế, trong đó có Biển Đông, theo quy định của UNCLOS, thay vì phải thực hiện quyền tự do hàng hải thông qua tập quán quốc tế như hiện nay.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quan điểm về chính sách ngoại giao của mình, rằng Mỹ không nên theo đuổi chủ nghĩa biệt lập, mà cần tăng cường hợp tác với các nước thông qua các thỏa thuận quốc tế, theoReuters.

Mỹ nhiều lần khẳng định ủng hộ các nước liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông giải quyết bất đồng tuân theo luật quốc tế, trong đó có UNCLOS. Washington cũng nhấn mạnh tàu chiến và máy bay của họ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ở Biển Đông, nơi luật pháp quốc tế cho phép.  

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh các nước đang chờ Tòa trọng tài quốc tế (PCA) đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.