Ông Donald Trump có thể áp thuế 60% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, nếu tái đắc cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Washington Post cho hay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024. 

capture-2622.png
Ông Donald Trump khi còn tại nhiệm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Theo RT, tờ Washington Post ngày 28/1 dẫn nguồn tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với các cố vấn của mình về khả năng áp mức thuế 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Washington Post cho rằng, nếu thành hiện thực, bước đi này sẽ dẫn đến một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

"Trung Quốc sẽ gánh" - Đó là khẩu hiệu được cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng vào năm 2018 để áp thuế quan cao hơn nhằm vào hàng hóa Trung Quốc.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ áp thuế đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, từ giày dép, quần áo đến đồ điện tử, xe đạp và thậm chí cả thức ăn cho gia súc, sau một cuộc điều tra kết luận Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các công ty Mỹ và buộc họ phải chuyển giao công nghệ.

Trước đó, vào ngày 24/1, phát biểu với kênh Fox News Digital, cựu Tổng thống Trump cho hay ông "rất vinh dự" với chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, đồng thời khẳng định đảng Cộng hòa "rất đoàn kết" đằng sau việc ứng cử của ông. Ông cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa vào tuần trước.

Chiến thắng ở New Hampshire nếu được xác nhận sẽ là một đòn mạnh vào đối thủ Nikki Haley, và đưa cựu Tổng thống Trump tiến gần hơn một bước đến việc giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.