Ông Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh núi cao nhất Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un leo lên đỉnh núi Bạch Đầu, cùng các quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ Triều Tiên.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên và các cơ quan thông tấn, báo chí khác của Triều Tiên đăng tải hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi Bạch Đầu (Paektu), đây là đỉnh núi cao nhất của Triều Tiên với độ cao 2.744 m.

Trong tháng 12, các hoạt động của ông Kim Jong-un được cho là sẽ diễn ra tại khu vực các tỉnh phía bắc của Triều Tiên, dọc theo dãy núi Bạch Đầu bởi các địa danh này gắn với tên tuổi của bà Kim Jong-suk (Kim Chính Thục), phu nhân của Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) và là bà nội của ông Kim Jong-un.

Truyền thông Triều Tiên đăng tải hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi cao nhất Triều Tiên, núi Bạch Đầu. (Ảnh: KCNA)
Truyền thông Triều Tiên đăng tải hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi cao nhất Triều Tiên, núi Bạch Đầu. (Ảnh: KCNA)
Tháp tùng ông Kim Jong-un có các quan chức cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên và chính quyền tỉnh Ryanggang (Lưỡng Giang) và các sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Tháp tùng ông Kim Jong-un có các quan chức cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên và chính quyền tỉnh Ryanggang (Lưỡng Giang) và các sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un cho biết dù đã leo lên núi Bạch Đầu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thời tiết trên đỉnh núi đẹp như vậy ở giữa mùa đông. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un cho biết dù đã leo lên núi Bạch Đầu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thời tiết trên đỉnh núi đẹp như vậy ở giữa mùa đông. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng trên đỉnh núi Bạch Đầu, sau lưng ông là hồ Thiên Trì. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng trên đỉnh núi Bạch Đầu, sau lưng ông là hồ Thiên Trì. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un cho biết cần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng tại ngọn núi Bạch Đầu, địa danh gắn liền với nhiều mốc lịch sử của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un cho biết cần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng tại ngọn núi Bạch Đầu, địa danh gắn liền với nhiều mốc lịch sử của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Quang cảnh trên núi Bạch Đầu và hồ Thiên Trì (Chonji). (Ảnh: KCNA)
Quang cảnh trên núi Bạch Đầu và hồ Thiên Trì (Chonji). (Ảnh: KCNA)

Theo VTC News

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.