Ông Kim Jong-un muốn thoát khỏi cái bóng của cha

Lan Hạ (Theo Asia Times)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hãng tin UPI dẫn lời các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên quyết định thay đổi ngày thành lập quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un mong muốn thoát khỏi “cái bóng” của những người tiền nhiệm, bằng cách nâng cao uy tín quân sự của mình.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Nhận định trên được đưa ra sau khi hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng đang thay đổi ngày thành lập KPA từ 25/4 sang 8/2.

Giáo sư Kim Yong-hyun chuyên nghiên cứu vấn đề Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul nhận định: “Dường như ông Kim Jong-un đang cố gắng xây dựng một chế độ độc lập của riêng mình hơn là dựa vào di sản để lại trong quá khứ cũng như tầm quan trọng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Nhật”.

Trong khi đó, ông Chung Sung-jang, Giám đốc nghiên cứu chiến lược thống nhất thuộc Viện Sejong của Hàn Quốc nhận xét nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quan trọng hơn hết, mong muốn thu hút sự chú ý đối với thành tựu của ông trong việc thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của đất nước mình. Khác biệt nằm ở sự tự tin rằng ông ấy đã đạt được năng lực hạt nhân toàn diện”.

Theo chuyên gia này, ông Kim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các vũ khí chiến lược kể từ khi lên nắm quyền./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.