Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

(Baonghean) - Ngày 1/11, ông Shinzo Abe đã được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội nước này sau chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 24/10 vừa qua.

Ông Shinzo Abe
Ông Shinzo Abe "chiếm trọn" số phiếu bầu tại Hạ viện và Thượng viện. Ảnh AP

Theo kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện hôm nay, ông Abe, 63 tuổi, đã giành được 312/465 phiếu ủng hộ, trong khi thủ lĩnh đảng Dân chủ Lập Hiến đối lập chỉ giành được 54 phiếu. Còn tại Thượng viện, ông Abe nhận được 151/242 phiếu ủng hộ. Như vậy ông Abe tiếp tục trở thành Thủ tướng thứ 98 của Nhật Bản.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 24/10, LDP cầm quyền giành được 284/465 ghế. Cùng với đảng Công minh mới, đối tác của LDP, liên minh cầm quyền nắm trong tay 313 ghế, giành được đa số 2/3 vững chắc tại Hạ viện.

Ngay sau đó, ông Abe sẽ tiến hành thành lập Nội các mới và trình Nhật Hoàng chờ chuẩn y.

Chiến thắng lần này là tiền đề quan trọng để chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hội đủ thế và lực cho nghị trình kinh tế, quốc phòng và đối ngoại trong 4 năm tới.

Theo giới quan sát, trong nhiệm kỳ mới này, chính sách về kinh tế sẽ được Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là chính sách “Abenomics” vốn đã mang lại nhiều tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế Nhật Bản. Giới doanh nghiệp Nhật Bản phản ứng rất tích cực đối với kết quả bỏ phiếu.

Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Bản, ông Sadayuki Sakakibara cho rằng, kết quả này giúp các chính sách của Chính phủ được triển khai một cách thuận lợi. Ông này cũng nhấn mạnh môi trường an ninh khu vực đang ngày càng căng thẳng hơn và Thủ tướng Abe cần thể hiện vai trò lãnh đạo trong mọi vấn đề trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng tạo bước tiến cho LDP và Thủ tướng Abe đẩy mạnh tiến trình sửa đổi Hiến pháp. Song, một số nhà phân tích cũng bày tỏ lo ngại, quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Abe, đặc biệt là nỗ lực sửa đổi điều 9 Hiến pháp sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nhật Bản với 2 nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Abe cũng cam kết sẽ tiến hành tăng thuế tiêu dùng từ 8 lên 10% kể từ tháng 10/2019 để tăng cường đảm bảo phúc lợi xã hội và cho phép các nhà máy điện hạt nhân đảm bảo tiêu chuẩn an toàn được vận hành trở lại.

Theo đánh giá, chiến thắng của ông Abe sẽ “có lợi” cho Mỹ. Trong thời gian tới, Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Nhật Bản – một đối tác mạnh mẽ của Mỹ tại châu Á.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.