Ông Trump: Có khả năng cao Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Lan Hạ (Theo AFP, Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thời gian tới, cho rằng hiện có nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: “Nhiều năm qua và trải qua nhiều chính quyền, mọi người đều cho rằng hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là điều không tưởng dù với xác suất nhỏ nhất. Giờ đây có khả năng cao ông Kim Jong-un sẽ làm điều gì đúng đắn cho người dân Triều Tiên và cho nhân loại. Tôi mong chờ cuộc gặp của chúng tôi!”.

Tổng thống Trump cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông rằng cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc và ông Kim Jong-un đã diễn ra rất tốt đẹp và ông Kim mong chờ cuộc gặp với ông Trump.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, trong lúc này các biện pháp trừng phạt và sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng vẫn cần được duy trì bằng bất kỳ giá nào.

Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kết thúc chuyến thăm bí mật và chưa từng có tiền lệ tới Bắc Kinh ngày 28/3, trong bối cảnh Triều Tiên và Trung Quốc tìm cách hàn gắn mối quan hệ vốn căng thẳng trước khi Bình Nhưỡng có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Washington và trước đó là với Hàn Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với ông Tập, ông Kim đã cam kết “phi hạt nhân hóa” Bán đảo Triều Tiên. Giới phân tích nhận định ông Tập có thể muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên để đảm bảo Bình Nhưỡng không đạt một thỏa thuận với Tổng thống Trump có khả năng gây hại tới lợi ích của Trung Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra tháng 5 tới./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.