Ông Trump gọi bà Clinton là 'kẻ thua cuộc thảm hại nhất'

Ông Trump ngày 18/11 chỉ trích bà Clinton vì việc bà gần đây liên tục đặt nghi vấn về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

ong-trump-goi-ba-clinton-la-ke-thua-cuoc-tham-hai-nhat

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Hillary Clinton dối trá là kẻ thua cuộc tồi tệ và thảm hại nhất mọi thời đại", Fox News dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter. "Bà ta đơn giản là không thể ngừng lại... Hillary, hãy tiếp tục cuộc sống của mình và thử lại sau ba năm nữa".

Tổng thống Trump dường như đang phản ứng trước một cuộc phỏng vấn do tạp chí Mother Jones đăng tải hôm 17/11, trong đó bà Hillary Clinton, người từng là đối thủ của ông trên đường đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016, bày tỏ nghi ngờ về kết quả cuộc bầu cử.

Trước nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, bà Clinton kêu gọi một ủy ban độc lập điều tra vấn đề này. Chiến dịch làm nhiễu thông tin của Nga "không chỉ gây ảnh hưởng tới các cử tri", bà Clinton nói. "Nó còn tác động tới cả kết quả bầu cử".

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang dẫn đầu một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua của Bộ Tư pháp nhằm làm sáng tỏ câu hỏi liệu ông Trump có thông đồng với Nga can thiệp kết quả bầu cử tổng thống 2016 hay không. Quốc hội Mỹ cũng tiến hành nhiều cuộc điều tra về nghi vấn trên. Tuy nhiên, Nga phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.