Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong Un chỉ để quảng bá?

"Mục đích là cuộc bầu cử, tất cả chỉ có vậy. Một loại tuyên truyền hay quảng bá. Vô nghĩa và không có sự chân thành" - đại sứ Triều Tiên tại LHQ So Se Pyong nói.

Tỉ phú Trump (phải) đề xuất gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters
Tỉ phú Trump (phải) đề xuất gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của Triều Tiên ngày 23-5 cho biết đề xuất gặp mặt lãnh đạo Kim Jong Un của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump là "một loại tuyên truyền hoặc quảng bá" cho chiến dịch tranh cử của ông ta.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tuần trước tại New York, tỉ phú Trump tuyên bố ông sẵn sàng nói chuyện với lãnh đạo Triều Tiên trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này cũng như đề xuất một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với quốc gia này.

"Điều đó tùy thuộc vào quyết định của lãnh đạo tối cao của tôi về việc có gặp mặt hay không nhưng tôi nghĩ ý kiến của ông Trump hay cuộc nói chuyện vừa qua là điều vô nghĩa" - đại sứ Triều Tiên tại LHQ So Se Pyong nói với Hãng Reuters.

"Mục đích là cuộc bầu cử, tất cả chỉ có vậy. Một loại tuyên truyền hay quảng bá. Vô nghĩa và không có sự chân thành" - ông Pyong bổ sung.

Ông So tuyên bố Triều Tiên sẽ không chia sẻ công nghệ hạt nhân với các quốc gia khác. "Là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ nghĩa vụ không phổ biến công nghệ hạt nhân" - ông So nói.

Tại một hội nghị của LHQ, Triều Tiên cũng nhắc lại rằng nước này sẵn sàng quay trở lại cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên đang bị bế tắc.

Trung Quốc và Nga ủng hộ ý tưởng này nhưng Mỹ và Hàn Quốc cùng Nhật đã bác đề xuất trên.

Theo Tuoitre

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.