Phái đoàn Chính phủ Syria rút khỏi hòa đàm tại Thụy Sĩ

Ngày 1/12, đoàn đàm phán của Chính phủ Syria thông báo rút khỏi hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ, và có thể sẽ không quay trở lại vào tuần tới với lý do phe đối lập không đồng ý để Tổng thống Bashar al-Assad giữ bất kỳ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp. 

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Bashaar Ja'afarri. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Bashaar Ja'afarri. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu sau các phiên thảo luận diễn ra sáng cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Bashaar Ja'afarri tuyên bố hòa đàm sẽ không thể tiến triển khi phe đối lập tiếp tục giữ quan điểm không để Tổng thống al- Assad giữ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp. 

Theo ông, đối với đoàn của chính phủ, vòng hòa đàm này đã chấm dứt và chính quyền Syria sẽ cân nhắc quyết định có nên cử đoàn đàm phán quay trở lại Geneva vào tuần tới hay không. 

Hồi tháng trước, các nhóm đối lập đã họp tại Riyadh (Saudi Arabia) và ra tuyên bố chung về quan điểm của phe này trước thềm vòng hòa đàm mới tại Geneva, trong đó tái khẳng định Tổng thống al-Assad sẽ không được đảm nhận chức vụ trong chính phủ chuyển tiếp. Ông Ja'afari cho rằng tuyên bố của phe đối lập đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với vòng hòa đàm lần này và coi đây là một "bước thụt lùi." 

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán đại diện cho phe đối lập Nasr Hariri khẳng định họ tới Geneva với mong muốn tham gia các cuộc đàm phán "nghiêm túc và trực tiếp," đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để đoàn đàm phán Chính phủ Syria tham gia đầy đủ tiến trình hòa đàm. Dự kiến, cuối ngày 1/12, đại diện phe đối lập sẽ gặp đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura. 

Trước đó, chiều 28/11, đặc phái viên Staffan de Mistura đã gặp gỡ và đàm phán với phái đoàn của phe đối lập ở Syria, chính thức khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ 8 giữa các phe phái ở Syria do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ngay trước thềm vòng đàm phán này, phái đoàn Chính phủ Syria đã bất ngờ thông báo hoãn chuyến đi tới Geneva do không hài lòng với tuyên bố kể trên của phe đối lập. Tuy nhiên, sau đó, Chính phủ Syria xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình mới, nhưng sẽ đến chậm 1 ngày. 

Vòng đàm phán thứ 8 này được coi là cơ hội để Liên hợp quốc khôi phục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 năm qua và cướp đi hơn 340.000 sinh mạng. Ngày 30/11, đặc phái viên Mistura thông báo vòng đàm phán sẽ kéo dài tới 15/12 nhưng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria sẽ về nước để "tham vấn" trước khi quay trở lại vào 5/12 tới. 

Với sự hỗ trợ từ Nga, trong 2 năm trở lại đây, chính quyền của Tổng thống al-Assad đã giành lại hầu hết các thành phố chính, đồng thời nâng vị thế trong hòa đàm./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.