Phái đoàn Hàn - Triều đối thoại, chuẩn bị cho gặp thượng đỉnh

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên hôm nay đối thoại để chọn ngày,  nội dung trao đổi cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo hai nước.
Phái đoàn Hàn - Triều đối thoại, chuẩn bị cho gặp thượng đỉnh ảnh 1

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phái) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Son-gwon vào phòng họp tại tòa nhà Tongilgak, Panmunjom, ngày 29/3. Ảnh: Yonhap.

Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên gặp nhau lúc 10h ngày 29/3 tại tòa nhà Tongilgak, phía bắc làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai miền, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp thượng đỉnh trong tháng 4 tại Panmunjom. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Triều thứ ba, sau hai cuộc gặp năm 2000 và 2007.

Theo một quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc, phái đoàn hai nước có thể ấn định ngày gặp thượng đỉnh song phương, chương trình nghị sự và các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp.

"Vấn đề phi hạt nhân hóa (Triều Tiên) là quan trọng nhất... Đó là vấn đề chúng tôi sẽ tập trung thảo luận", Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, trưởng phái đoàn Hàn Quốc, trả lời báo giới trước khi tới Panmunjom.

Ông Kim Jong-un hồi đầu tuần có chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc, hội đàm lần đầu với Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới phân tích nhận định động thái này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với ông Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến trong tháng 5.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.