Pháp tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kiev, Mỹ khẳng định không điều quân tới Ukraine

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Paris sẽ không vượt qua ranh giới của sự đồng lòng trong xung đột Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourne tuyên bố trên truyền hình Pháp. Trong khi đó, Washington khẳng định rằng Mỹ sẽ không điều quân tới tham chiến tại Ukraine.

21ukraine-romania-sub-01-wjmf-jumbo-e1709095536886-7657.jpg
Ảnh minh hoạ: The Defense Post

"Chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới của sự đồng lòng trong xung đột Ukraine, và chúng tôi sẽ không làm điều đó," ông nói, theo LCI. Theo Sejourne, "Thông điệp của Pháp đối với Nga là hoàn toàn rõ ràng: Paris sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kiev".

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi phát biểu trước những người đồng hương tại Prague, kêu gọi các đồng minh châu Âu "đừng tỏ ra nhát gan" khi đề cập tới xung đột Ukraine. Ngày 26/2, ông Macron cho biết trong cuộc họp tại Paris, nơi đại diện của khoảng 20 quốc gia phương Tây thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ thêm cho Ukraine, các bên đã bàn thảo về phương án đưa quân đội đến Ukraine. Theo ông Macron, các bên không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này, nhưng không thể loại trừ kịch bản như vậy trong tương lai.

Sau hội nghị, đại diện của đa số các quốc gia tham gia tuyên bố rằng, họ không có kế hoạch điều các lực lượng mặt đất đến Ukraine và phản đối tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Nga. Ngày 27/2, Sejourne chỉ rõ rằng, sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một loại viện trợ cụ thể, bao gồm gỡ bom mìn và đào tạo quân đội Ukraine, nhưng điều này không đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp trong xung đột.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Nhà Trắng, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về thông tin liên lạc chiến lược John Kirby khi đề cập tới lời kêu gọi của Tổng thống Pháp rằng, các đồng minh chớ nên sợ hãi, hèn nhát, khẳng định rằng, Mỹ sẽ không điều quân tới tham chiến tại Ukraine.

"Tôi sẽ không phân tích phát biểu của Tổng thống Macron. Ý tôi là, ông ấy chắc chắn có toàn quyền và khả năng để nói lên quan điểm của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là phát ngôn thay mặt Tổng thống, Tổng Tư lệnh Joe Biden" quan chức này nói.

Theo Kirby, ông Biden đã nói rất rõ ràng ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột rằng, “sẽ không có quân đội Mỹ ở trên bộ tham chiến trong lãnh thổ Ukraine”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.