Phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

(Baonghean.vn) - Chiều 10/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Lễ phát động thi đua. Dự lễ phát động thi đua còn có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng Phòng Tuyên huấn, Phòng Chính sách Quân khu.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ - Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Trong đó nhấn mạnh: Nghệ An là một trong những chiến trường khốc liệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, là biểu tượng, niềm tự hào chung về một thời hào hùng của một dân tộc anh hùng. Trong chặng đường chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt đó, nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An đã đóng góp nhiều công sức, mồ hôi, xương máu vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều người con xứ Nghệ đã anh dũng hy sinh, nằm lại trên các chiến trường; nhiều người khác mang trong mình thương tật suốt đời.

Đợt thi đua cao điểm là dịp để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An thể hiện hơn nữa truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, từ đó có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thắng
Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thắng

Đại diện 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã ký giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm. Trong đó, trọng tâm là: 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nắm vững tình hình đất nước, Quân đội, địa phương và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Tiếp tục giải quyết tốt các tồn đọng về chính sách cho các đối tượng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phụng dưỡng, chăm sóc, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng; gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang; tổ chức tốt các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng.

Đại diện các cơ quan ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Thắng

Đại diện các cơ quan ký giao ước thi đua.  Ảnh: Lê Thắng

Xây tặng nhà tình nghĩa; sửa chữa nâng cấp nhà đối với người có công với cách mạng, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; vận động các tổ chức quần chúng thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm tình thương”…

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Vinh và Ban CHQS huyện Quỳ Châu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 2 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.