Phiếu bầu của đại cử tri đoàn cho thấy ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu sau khi đại cử tri đoàn các bang kết thúc quá trình bỏ phiếu chính thức bầu ông làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ông Joe Biden đã chính thức vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri tại bang California. 55 đại cử tri tại Califoria đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc họp tại Sacramento.

Ông Joe Biden đã chính thức vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh tư liệu: Sky News
Ông Joe Biden đã chính thức vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh tư liệu: Sky News

Các đại cử tri mỗi bang họp tại một địa điểm riêng theo quy định, thường là tòa nhà hành chính của bang. Mỗi đại cử tri sẽ bỏ 2 lá phiếu, một phiếu bầu tổng thống, một phiếu bầu phó tổng thống. Một số bang bắt đầu tiến hành thủ tục này vào lúc 10h sáng ngày 14/12 (theo giờ Miền Đông, và sẽ kéo dài tới 19h cùng ngày, khi các đại cử tri tại bang cuối cùng là Hawaii bỏ phiếu. Quá trình đại cử tri bỏ phiếu được phát trực tiếp trên website của các bang.

Sau ngày 14/12, kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri sẽ được gửi tới lưỡng viện Quốc hội. Ngày 6/1/2021, lưỡng viện sẽ tổ chức một cuộc họp chung, do Phó Tổng thống Mike Pence - Chủ tịch Thượng viện - chủ trì, để xem xét kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu sau khi đại cử tri đoàn các bang kết thúc quá trình bỏ phiếu. Các trợ lý của ông Biden hy vọng kết quả tại đại cử tri đoàn sẽ buộc đảng Cộng hòa phải chấp nhận thất bại của Tổng thống Donald Trump và sẽ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống Covid-19./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.