Phó Thủ tướng Nga tự bắn vào chân mình?

Được mệnh danh là tay súng thiện nghệ có tài bắn bách phát bách trúng, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã gặp sự cố khi vô tình bắn trúng chân mình trong một buổi luyện tập.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, 52 tuổi có thể dễ dàng bắn trúng mọi mục tiêu trong buổi tập bắn.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, 52 tuổi có thể dễ dàng bắn trúng mọi mục tiêu trong buổi tập bắn.

Theo nhiều phương tiện truyền thông Nga đăng tin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - phụ trách mảng công nghiệp quốc phòng và không gian - đã sơ ý bóp cò bắn trúng chân khi đang luyện tập tại một câu lạc bộ bắn súng. Sức khỏe hiện giờ của ông tuy không nguy hiểm nhưng vết thương vẫn khiến ông không thể tham gia cuộc họp Nội các cũng như cuộc họp riêng với Tổng thống Nga Putin. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin thân cận cho biết “hiện ông Dmitry Olegovich đang được chữa trị tại bệnh viện ở Moskva”. 

Trong khi đó, người phát ngôn Phó Tổng thống Nikita Anisimov cho biết ông Dmitry bị chấn thương do chơi môn thể thao bóng ném cuối tuần trước. Sự việc không giống như những gì được đăng tải trên các trang báo.

Xem clip Phó Thủ tướng khoe tài bắn súng thiện nghệ

Ông Rogozin trước đó giữ chức đại sứ Nga tại NATO ở Brussels, là một tay thiện xạ không chuyên đam mê sưu tập các loại súng. Ông cũng chấp bút một vài cuốn sách về chiến thuật quân sự cũng như về chính trị. Phó Thủ tướng Nga còn là chủ biên của cuốn từ điển “Thuật ngữ Chiến tranh, Hòa bình và định nghĩa” được xuất bản năm 2004 và 2011. 

Theo Tin Tức

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.