Phó Tổng thống Nigeria thoát chết khi máy bay lao xuống đất

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Yemi Osinbajo gặp nạn khi đang đi vận động cử tri trước cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.
Trực thăng chở phó Tổng thống Yemi Osinbajo gặp nạn hôm 2/2 ở Nigeria. Ảnh: CNN
Trực thăng chở phó Tổng thống Yemi Osinbajo gặp nạn hôm 2/2 ở Nigeria. Ảnh: CNN
CNN dẫn lời phát ngôn viên xác nhận phó tổng thống Yemi Osinbajo không bị thương sau khi trực thăng chở ông lao xuống đất hôm 2/2 ở thị trấn Kabba, bang Kogi, miền trung Nigeria. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy trực thăng lật nghiêng sang một bên và hư hỏng nặng. 

Ông Osinbajo đang trong chiến dịch vận động cử tri cho đảng Tất cả Tiến bộ (APC) trước cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra và đã có bài phát biểu như dự kiến ngay sau vụ tai nạn.

"Chúng tôi vô cùng tạ ơn Chúa trời vì đã bảo toàn tính mạng của mình trong sự cố vừa xảy ra. Tất cả chúng tôi đều an toàn và không ai bị thương", Osinbajo nói. "Chúa trời đã giúp chúng tôi an toàn và sống sót, cứu chúng tôi khỏi cái chết để chúng tôi có thể làm nhiều hơn cho người dân và đất nước".

Cuộc tổng tuyển cử của Nigeria dự kiến được tổ chức vào ngày 16/2 tới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.