Phòng Giáo dục - Đào tạo Đô Lương trả lời việc thực hiện quá trình điều động, luân chuyển giáo viên

(Baonghean) Sau khi nhận được kiến nghị của một số giáo viên công tác trên địa bàn huyện Đô Lương phản ánh một số vấn đề bất cập xung quanh việc thực hiện quy trình điều động, luân chuyển giáo viên các vùng trong huyện, Báo Nghệ An đã có Văn bản số 307/PC.BĐ.BNA ngày 28/6/2012 chuyển đến Chủ tịch UBND huyện và Phòng Giáo dục - Đào tạo Đô Lương xem xét, giải quyết. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, Phòng Giáo dục - Đào tạo Đô Lương đã có Văn bản số 274/P.GD ngày 9/7/2012 trả lời như sau:

Việc bố trí giáo viên của ngành Giáo dục Đô Lương trước đây và hiện nay đang còn một số bất cập, các xã vùng trung tâm đã cơ bản đủ giáo viên, thậm chí có trường còn thừa mà chỉ có các trường vùng hạ huyện như Hiến Sơn, Trù Sơn, Nhân Sơn, Đại Sơn… là thiếu giáo viên cả tiểu học lẫn THCS. Nguyên nhân là do các địa phương trên, quy mô dân số lớn trong khi giáo viên người địa phương ít nên các giáo viên vùng trên dạy một thời gian có nhu cầu được về dạy gần nhà. Mặt khác, do huyện chưa có quy chế điều chuyển giáo viên nên việc điều chuyển hàng năm chưa quyết liệt và bài bản, chưa động viên được đội ngũ giáo viên về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với giáo dục vùng khó khăn…

Trước tình hình trên, từ năm học 2011-2012 Phòng Giáo dục - Đào tạo Đô Lương đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng quy chế điều chuyển giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục, tiếp đó ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2011 để thực hiện trong năm học 2012-2013. Quy chế này đã được xây dựng đảm bảo dân chủ, công khai và lấy ý kiến rộng rãi các nhà trường, cán bộ giáo viên trong ngành.

Theo đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu cho UBND huyện điều chuyển những giáo viên vùng thuận lợi chưa đi làm nghĩa vụ, những giáo viên, nhân viên có chỉ số công tác thấp hơn đi về các vùng khó khăn của huyện, điều chuyển những giáo viên các trường thừa về trường thiếu; đồng thời điều chuyển những giáo viên công tác ở vùng khó lâu năm về vùng thuận lợi từ đó từng bước đảm bảo hợp lý số lượng, cơ cấu bộ môn, chất lượng giáo viên giữa các vùng trong huyện và công bằng trong đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục…

Để chuẩn bị cho năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục  - Đào tạođã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quy chế điều chuyển và xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên, nhân viên trên cơ sở tính chỉ số công tác của từng cá nhân, căn cứ theo nhu cầu để xác định đối tượng phải điều chuyển. Cùng với trả lời, Phòng Giáo dục - Đào tạo cũng giải trình cách tính chỉ số công tác và xác định đối tượng điều chuyển, theo đó việc thực hiện nghĩa vụ cho vùng khó được tính quay vòng, việc tính chỉ số, xác định đối tượng điều chuyển theo từng năm học và được tiến hành thường xuyên hàng năm nên trong năm học này cô B và cô C chưa phải điểu chuyển nhưng năm học tiếp theo và những năm sau nữa thì lần lượt cũng phải thực hiện, lần lượt ai cũng phải đi, về rồi tiếp tục đi vòng tiếp theo nếu không thuộc diện miễn, tạm hoãn.

Đối tượng được miễn, tạm hoãn điều chuyển là đối tượng chính sách, ốm đau, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, miễn điều chuyển giáo viên nữ trên 45 và giáo viên nam trên 50 tuổi. Phản bác ý kiến cho rằng việc bình xét gây ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong Hội đồng sư phạm mỗi trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đô Lương khẳng định: Quy chế quy định cách tính điểm, chọn giáo viên đi công tác vùng khó được tiến hành từ các cá nhân, các tổ chuyên môn đến hội đồng sư phạm nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ và công bằng bởi lẽ chỉ có từng cá nhân, tập thể, tổ chuyên môn, Hội đồng nhà trường mới nắm chắc quá trình công tác của mình và thành viên trong tổ chức để từ đó tính chỉ số, giám sát chỉ số người  khác và cùng chịu trách nhiệm về việc tính chỉ số, bình xét, để cử nhưng người đi công tác vùng khó.

N.H

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.