Phu nhân Tổng thống Syria quyết không đi tị nạn

Đệ nhất phu nhân Syria cho hay bà từ chối đến một nơi an toàn để ở lại bên chồng trong lúc đất nước vẫn đang chiến tranh. 

Bà Asma al-Assad 

Bà Asma al-Assad. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya 24 hôm qua, Asma al-Assad tin rằng những người muốn bà đến một nơi ở mới đang âm mưu lật đổ chồng bà, Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ đó là ai.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sống ở một nơi nào khác", bà Asma nói. "Tôi đã được cho cơ hội rời khỏi Syria, đề nghị đó bao gồm cả việc đảm bảo an toàn và bảo vệ cho các con tôi, thậm chí bảo đảm tài chính. Không khó để đoán ra những người đứng sau là ai. Đó là một nỗ lực nhằm hủy hoại niềm tin của người dân vào tổng thống".

Bà cũng cảm ơn Nga vì "những nỗ lực quý giá" trong việc ủng hộ chính quyền Syria, đồng thời chỉ trích truyền thông phương Tây vì "chỉ tập trung vào tình cảnh của người tị nạn".

"Thực tế, phần lớn những người mất nhà cửa đang sống ở phần còn lại của đất nước và không ai có quyền đối xử vô nhân đạo với họ dựa trên những đường kẻ của một tấm bản đồ", bà nói. "Tôi biết Syria có thể và sẽ tự tái thiết. Syria sẽ đứng lên một lần nữa.

de-nhat-phu-nhan-syria-tu-choi-de-nghi-ti-nan-o-nuoc-khac-1

Vợ chồng Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: AFP

Cựu nhân viên ngân hàng sinh ra ở London và trở thành đệ nhất phu nhân của Syria từ năm 2000, sau khi ông Assad tiếp nhận chức vụ tổng thống từ cha, ông Hafez, người cầm quyền từ năm 1971.

Cuộc chiến ở Syria nổ ra sau khi các nhà vận động ủng hộ dân chủ xuống đường đòi ông Assad từ chức và bị chính quyền trấn áp hồi tháng 3/2011. Liên Hợp Quốc ước tính cuộc chiến đã làm khoảng 400.000 người thiệt mạng.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.