Phương Tây dự định gửi máy bay không người lái có AI cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phương Tây có ý định cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái (UAV) được trang bị trí tuệ nhân tạo. Khi triển khai tấn công, những UAV này sẽ được xếp thành "binh đoàn" và tấn công phối hợp, trong khi người điều khiển sẽ không cần phải vận hành từng chiếc riêng lẻ.

uav-ukr-getty-1322.png
Các UAV của Ukraine được tổ chức thành các đơn vị phục vụ cho các nhiệm vụ riêng biệt. Ảnh: Getty

Theo hãng tin RT, Bloomberg dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết, Anh cùng với các đồng minh, bao gồm cả Mỹ, dự định chuyển hàng nghìn máy bay không người lái mới có trí tuệ nhân tạo sang Ukraine. Theo các nhà phát triển, những máy bay không người lái như vậy sẽ có thể tấn công đồng thời các mục tiêu của Nga.

Những vũ khí này được cam kết gửi tới Ukraine trong vài tháng, nhưng cảnh báo rằng, thời hạn có thể thay đổi.

Theo Bloomberg, hiện đang có một cuộc chạy đua trên toàn cầu về phát triển các công nghệ mới. Nó sẽ quyết định các cuộc chiến tranh trong tương lai. Và Nga đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái của riêng mình.

Trong khi đó, Ukraine hiện đang thiếu pháo binh trầm trọng. Các chuyên gia đánh giá, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng trong những tháng tới đến mức Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải tập trung vào một mặt trận hẹp hơn của cuộc chiến.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù các máy bay không người lái thế hệ mới sẽ không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cấp thiết về đạn pháo của Ukraine, nhưng chúng có thể giảm bớt phần nào sự thiếu hụt này. Do đó, máy bay không người lái có hỗ trợ AI sẽ được triển khai theo "binh đoàn", và sẽ tự liên lạc với nhau mà không cần người vận hành phải điều khiển từng chiếc riêng lẻ.

Đô đốc Rob Bauer - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng, phương Tây và Nga đang trong một “cuộc chạy đua bất tận” phát triển các công nghệ tiên tiến.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.