Chính thức đóng cửa chợ cũ thị trấn Tân Kỳ sau 30 năm hoạt động

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, lực lượng chức năng huyện Tân Kỳ đã tiến hành giải tỏa, đóng cửa chợ cũ thị trấn Tân Kỳ để các tiểu thương chuyển sang kinh doanh tại chợ mới được đầu tư khang trang, hiện đại hơn.
Sáng 23/11, lực lượng chức năng của huyện Tân Kỳ bao gồm Ban chỉ đạo chấm dứt hoạt động và xóa bỏ chợ cũ thị trấn Tân Kỳ, Các phòng, ban, ngành cấp huyện, Công an huyện, UBND Thị trấn Tân Kỳ và các xã Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Tân Hương đã tiến hành giải tỏa, chấm dứt hoạt động chợ cũ thị trấn Tân Kỳ.
Lực lượng chức năng huyện Tân Kỳ chính thức đóng cửa, chấm dứt hoạt động chợ cũ thị trấn Tân Kỳ sáng 23/11. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng huyện Tân Kỳ chính thức đóng cửa, chấm dứt hoạt động chợ cũ Thị trấn Tân Kỳ sáng 23/11. Ảnh: Q.A

Các ki ốt tại chợ cũ thị trấn cũ kỹ, xuống cấp, mất an toàn được dỡ bỏ. Ảnh: Q.A
Các ki ốt tại chợ cũ thị trấn cũ kỹ, xuống cấp, mất an toàn được dỡ bỏ. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V, các lực lượng đã tiến hành dỡ bỏ các ki ốt xuống cấp, cũ kỹ, tiến hành đóng cửa các lối ra vào chợ cũ thị trấn. Các tuyến đường đều có lực lượng túc trực, canh gác để công tác giải tỏa được diễn ra thuận lợi.

Công tác giải tỏa, chấm dứt hoạt động tại chợ cũ thị trấn Tân Kỳ sẽ được hoàn thành trong sáng 23/11. Sau khi giải tỏa, chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng để bảo đảm tài sản, hàng hóa cho bà con và trong chiều nay (23/11) sẽ hướng dẫn tiểu thương lên kinh doanh tại chợ mới.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ 

Văn bản chấm dứt hoạt động chợ cũ của UBND huyện Tân Kỳ
Văn bản chấm dứt hoạt động chợ cũ của UBND huyện Tân Kỳ. Ảnh: PV
Các hàng giết mổ gia cầm đã vào chợ mới. Ảnh: P.V
Các hàng giết mổ gia cầm đã vào chợ mới. Ảnh: P.V

Trước đó, UBND huyện, UBND thị trấn Tân Kỳ và nhà đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc để tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương chấp hành quy định về đóng cửa chợ cũ, chuyển sang kinh doanh tại chợ mới. Trước khi tiến hành giải tỏa, Huyện ủy, UBND huyện và thị trấn Tân kỳ đã phát thông báo sẽ đóng cửa chợ cũ thị trấn vào ngày 23/11 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiểu thương và người dân được biết.

Chợ Thị trấn Tân Kỳ được đầu tư khang trang, hiện tại cho người dân và tiểu thương mua bán. Ảnh: Q.A
Chợ Thị trấn Tân Kỳ được đầu tư khang trang, hiện đại cho người dân và tiểu thương mua bán. Ảnh: Q.A
Chợ cũ tại thị trấn Tân Kỳ có diện tích trên 4.000 m2 nằm ngay trung tâm huyện. Chợ được UBND huyện Tân Kỳ đầu tư xây dựng từ năm 1988, đến năm 1993 chuyển giao cho UBND thị trấn quản lý. Sau gần 30 năm hoạt động, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp và kinh doanh không hiệu quả nên từ năm 2017, huyện và thị trấn đã họp bàn với các hộ tiểu thương để xin chủ trương chuyển đổi nâng cấp. Được các hộ đồng tình nên giữa năm 2018, huyện Tân Kỳ đã làm thủ tục để UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư. Đến tháng 5/2019, chợ Tân Kỳ được khánh thành, đưa vào sử dụng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.