Putin và Tập Cận Bình ký kết 40 hợp đông đạt 10 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Ngày 4/7 Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có buổi đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thảo luận về hợp tác chiến lược giữa hai nước giai đoạn 2017-2020 và các vấn đề quốc tế. Đồng thời, ký kết các thỏa thuận song phương quan trọng, mang tính "quyết định.

Cuộc gặp gỡ thứ 3 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Ria Novosti.
Cuộc gặp gỡ thứ 3 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Ria Novosti.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moscow ngày 3.7, bắt đầu chính thức chuyến thăm Nga trong một dịp được Tổng thống Nga Putin mô tả là “sự kiện chính trị lớn với quan hệ song phương”. Đây là lần gặp gỡ thứ 3 của hai nguyên thủ quốc gia trong năm nay.

Tiếp đó cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev để thảo luận về hợp tác thương mại, năng lượng, công nghiệp và giao thông vận tải.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov cho biết, cuộc đàm phán hôm nay sẽ diễn ra theo hình thức "khác với thông thường": hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ với các đại diện thuộc lĩnh vực kinh doanh, truyền thông báo chí của hai nước nhằm thông báo vắn tắt về sự hợp tác giữa hai nước.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình coi đây là “sự kiện của năm”, trong đó, “hai nước láng giềng sẽ tìm cách tăng cường quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định toàn cầu”. Hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét một cách thận trọng, ký kết 40 văn bản song phương với trị giá lên đến 10 tỉ USD. Bên cạnh đó, hai bên sẽ ký một tuyên bố chung về đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hữu nghị trên mọi lĩnh vực, nghiêm túc thực hiện các quy tắc, điều lệ quốc tế về đường biên giới.

Về vấn đề Syria , cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và việc đảm bảo an ninh ở Đông Bắc Á, Nga và Trung Quốc đưa ra những quan điểm tương đồng. Đặc biệt, trong vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên, lãnh đạo hai nước thể hiện sự phản đối triển khai THAAD, bởi THAAD là một "yếu tố gây bất ổn", sẽ làm suy yếu "cân bằng quân sự trong khu vực".

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm 14,3% tổng sản phẩm thương mại quốc tế.  Năm 2016, thương mại hai nước đạt 66,1 tỷ USD. Riêng chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017, khối lượng giao dịch thương mại hai bên tăng 37%, lên mức 24,5 tỉ USD.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.