Quà tặng thiết thực 'hút' khách dịp lễ 20/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thay vì những bó hoa, lẵng quả nhập khẩu tiền triệu hay những set quà giá trị lớn thì năm nay, các dòng hoa bình dân, những gói quà đơn giản, thiết thực rất hút khách.

bna_hoa vừa.JPG
Năm nay, các shop hoa tươi nhập khẩu nhập lượng hàng cầm chừng do sức mua giảm sút. Ảnh: Thanh Phúc

Hoa tươi dường như là món quà không thể thiếu dành cho những ngày lễ liên quan đến phái nữ. Do đó, những ngày cận kề dịp lễ ngày Phụ nữ Việt Nam, các cửa hàng hoa tươi đều trưng ra nhiều mẫu hoa đẹp với nhiều mức giá khác nhau.

Chị Hà, một nhân viên của shop hoa tươi Xumi đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Vinh) cho biết: “Năm nay, kinh tế khó khăn nên sức mua dù tăng so với ngày thường nhưng so với những năm trước vẫn yếu hơn. Đa số người mua chọn các bó, lẵng hoa có giá bình dân, vừa tiền, do đó, cửa hàng chuẩn bị số lượng lớn các mẫu bó hoa có giá từ 300.000 đồng. Giá hoa sát lễ có tăng nhẹ so với ngày thường song shop vẫn cố gắng duy trì bình ổn giá để hút khách”.

Dự báo sức mua giảm do kinh tế khó khăn chung, do đó, chị Mai Hiên, chủ shop hoa quả tươi nhập khẩu ở đường Nguyễn Văn Cừ cũng chỉ nhập về lượng hàng cầm chừng. Và các dòng hoa, quả cao cấp chỉ làm khi có đơn đặt sẵn.

“Nếu như các năm trước, đến thời điểm này, những đơn hàng tiền triệu khá phổ biến, những lẵng hoa có giá 1,2-1,5 triệu đồng, giỏ quả 1-3 triệu đồng… thì năm nay, đơn hàng hạng sang này khá ít. Do đó, thay vì nhập các loại hoa đắt đỏ, chúng tôi nhập về các dòng hoa nội, giá bình dân, hướng đến đối tượng khách hàng chung”, chị Mai Hiên cho biết.

bna_ghép.jpg
Những lẵng hoa bình dân, giá từ 180.000 - 220.000 đồng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, những chậu hoa lavender, hoa hồng nội có giá từ 180.000 - 220.000 đồng rất được ưa chuộng bởi mức giá vừa phải, thơm, bền và độc đáo hơn so với hoa tươi cắm lẵng. Do đó, lượng khách mua khá đông. “Riêng ngày hôm qua, hai cửa hàng của chúng tôi đã bán ra khoảng 150 chậu lavender cho các cơ quan, đơn vị làm quà tặng cho chị em. Cửa hàng cũng phải huy động thêm 3 nhân viên làm theo giờ để phục vụ khách”, chị Mai Hiên chia sẻ.

Tình hình kinh tế eo hẹp, người mua có xu hướng tìm đến những món quà thiết thực và được chị em quan tâm hơn như mỹ phẩm, thời trang, trang sức. Do đó, những ngày này, các sản phẩm quà tặng rất "hút" khách.

bna_gói.JPG
Dịp lễ năm nay, chậu hoa nhỏ để bàn được ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Nguyễn Thuỳ Chi, chủ shop mỹ phẩm nhập khẩu trên đường Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Người tiêu dùng đang có xu thế chuyển sang mua sắm các sản phẩm quà tặng hữu dụng như: son, phấn, nước hoa, dầu gội… Mặc dù hàng ngoại giá không hề rẻ song lại có tính thiết thực cao, chị em nào cũng cần nên được khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhất cho khách thì chúng tôi cũng đã cố gắng săn hàng giảm giá, áp mã giảm giá để khách được mua sản phẩm với giá tốt nhất. Trong tuần lễ của ngày Phụ nữ Việt Nam, doanh thu cửa hàng tăng 50-70% so với ngày thường.

bna_tư vấn.jpg
Các mặt hàng mỹ phẩm bán khá chạy trong dịp lễ này. Ảnh: Thanh Phúc

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng thời trang, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, không chỉ bởi các chương trình giảm giá nhân ngày 20/10, mà còn bởi những ngày này thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhu cầu mua sắm tăng lên.

Dịp lễ Ngày 20/10 năm nay, ghi nhận chung, thị trường hàng hóa, dịch vụ đa dạng, phong phú và chất lượng, sức mua dù tăng nhẹ nhưng vẫn kém sôi động. Đặc biệt, các dòng quà giá bình dân, tính hữu dụng thiết thực được nhiều người chọn mua.

bna_thời trang.jpg
Thời điểm giao mùa cộng với các đợt khuyến mãi lớn nên mặt hàng thời trang được nhiều người lựa chọn làm quà tặng cho phụ nữ. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm này, hầu hết các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng túi xách, giày dép, thời trang may mặc, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức… đều chạy chương trình giảm giá từ 10 - 50% thậm chí cao hơn để kích cầu tiêu dùng, tăng tốc doanh số vào những tháng cuối năm.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.