Quần chẽn của Nữ hoàng Anh có giá lên tới hơn 400 triệu đồng

Cách đây ít lâu, chiếc quần chẽn mà Nữ hoàng Anh Victoria Regina từng mặc đã được đem ra bán đấu giá tại London và thu về một mức giá kỷ lục, lên đến 16.250 bảng Anh (tương đương 472,5 triệu đồng).

Trước khi buổi đấu giá diễn ra, các chuyên gia dự đoán chi phí sản xuất chiếc quần chẽn cho Nữ hoàng Victoria Regina chưa đến 600 Bảng (tương đương 17,5 triệu đồng) và sẽ được mua lại với giá không quá 3.000 Bảng (tương đương 87,2 triệu đồng). Thế nhưng, những người mê sưu tập đồ cổ lại không ngừng tranh giành "chiếc quần Hoàng gia", khiến cho mức giá của nó được đẩy lên gấp 5 lần con số ước tính và chạm mốc 16.250 Bảng (tương đương 472,5 triệu đồng), trở thành kỷ lục thế giới mới tại nhà đấu giá Christie, London.

Đây chính là chiếc quần chẽn đắt nhất thế giới.
Đây chính là chiếc quần chẽn đắt nhất thế giới.

Được biết, chiếc quần size lớn đắt đỏ ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 19. Khi ấy, Nữ hoàng Victoria Regina đã ở tuổi xế chiều, nên thân hình của bà không còn gọn gàng, vòng eo cũng trở nên to và thô. Bởi Nữ hoàng rất chú trọng vấn đề vệ sinh, nên những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể thường chỉ được bà sử dụng duy nhất 1 lần.

Chiếc quần được làm từ chất liệu lanh, trên đó có thêu chữ VR - viết tắt tên của Nữ hoàng, cùng một hình vương miện khá bắt mắt, điều này biểu thị đây là sản phẩm được thiết kế riêng cho Nữ hoàng. Số hiệu 36 gắn bên dưới được cho là kích cỡ của chiếc quần chẽn. 

Chân dung Nữ hoàng Victoria Regina.
Chân dung Nữ hoàng Victoria Regina.

Dưới thời Nữ hoàng Victoria, loại quần chẽn này rất thịnh hành với một đường xẻ ở giữa đũng. Những nhà thiết kế thời kỳ đó muốn phụ nữ thoải mái sử dụng toilet khi vẫn phải khoác lên người chiếc váy nặng cồng kềnh.

Nic Mc Elhatton, Chủ tịch phòng South Kensington thuộc nhà đấu giá Christie, London chia sẻ, trước đây họ cũng từng bán đấu giá quần lót của Nữ hoàng Victoria với mức giá bình thường như dự đoán chứ chưa có lần nào cao đột biến như thế này.

Công chúng có vẻ luôn rất hứng thú với những vật dụng của Hoàng thất, thậm chí có những lúc còn xảy ra tình trạng "cung không đủ cầu". Tháng 7 năm ngoái, một chiếc quần bông cũng được bán ra với giá kỷ lục lên đến 12.090 Bảng (tương đương 351,5 triệu đồng).

 
Chiếc quần đã được bán ra với mức giá
Chiếc quần đã được bán ra với mức giá "khủng", cao gấp 5 lần con số dự tính.

Theo Trí thức trẻ

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.