Quan chức an ninh Nga: NATO tập dượt cho kịch bản xung đột với Moskva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Nikolai Patrushev tuyên bố cuộc tập trận "Người bảo vệ kiên định 2024" do NATO tiến hành đang làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu bằng cách kích động một cuộc đối đầu quân sự với Moskva.

Ông Patrushev cũng cho rằng, chi tiêu quân sự ngày càng tăng của NATO là một dấu hiệu cho thấy “bản chất ngày càng hung hãn” của liên minh này.
Cuộc tập trận, được ca ngợi là sự kiện lớn nhất mà NATO từng tổ chức trong nhiều thập kỷ, bắt đầu vào cuối tháng 1 và sẽ kết thúc vào tháng 5.

Theo Tư lệnh Đồng minh Tối cao tại châu Âu Christopher Cavoli, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 1.100 phương tiện chiến đấu, bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh, cùng với hơn 50 tàu hải quân và 80 máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu.

Phát biểu ngày 7/3, ông Patrushev cho rằng, cuộc tập trận "Người bảo vệ kiên định 2024", "trong đó kịch bản đối đầu vũ trang với Nga đang được tập dượt, chắc chắn gây gia tăng căng thẳng và gây bất ổn cho tình hình thế giới". Ông tuyên bố “vai trò hủy diệt của Mỹ trong lịch sử hiện đại là rõ ràng” và lưu ý chưa có quốc gia nào khác “gây ra nhiều cuộc chiến tranh và xung đột quân sự như vậy”.

Ông Patrushev mô tả NATO là một “công cụ quan trọng” được Washington lợi dụng để gây sức ép và gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Quan chức hàng đầu của Nga chỉ ra rằng khối quân sự có trụ sở tại Brussels này đã tiến thẳng tới biên giới phía Tây của Nga và đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Ông cũng cảnh báo rằng, NATO đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như ở Bắc Cực.

Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đánh giá các cuộc tập trận là mối đe dọa và NATO là “công cụ đối đầu” được Mỹ sử dụng.
Phát biểu trước cuộc tập trận vào tháng 1, Tướng Cavoli tuyên bố sự kiện này sẽ mô phỏng “kịch bản xung đột mới nổi nhằm vào một đối thủ gần ngang hàng”, bao trùm hàng nghìn km trên khắp châu Âu.

Đầu năm nay, nhiều quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên NATO, bao gồm Anh, Đức và Estonia, đã cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công khối quân sự này trong vòng vài năm tới. Moskva liên tục phủ nhận cáo buộc đó, trong đó Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga “không có lợi ích… về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự… trong việc phát động chiến tranh chống lại NATO”./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.