Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ khơi mào chiến tranh với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nếu Ukraine thua, NATO sẽ khơi mào chiến tranh với Nga. Ông Austin cho rằng, tình hình mặt trận là "rất đáng báo động".

lyod-austin-my-8556.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: CNN

Theo Ria Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong phiên điều trần tại Hạ viện ngày 29/2 (theo giờ địa phương) cho biết, thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay có thể dẫn tới một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.

“Thành thật mà nói, nếu Ukraine thất thủ, tôi thực sự nghĩ NATO sẽ đối đầu trực tiếp với Nga” - Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay.

Bộ trưởng Austin gọi những báo cáo về tình hình mặt trận là "rất đáng báo động". Theo đó, quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực hoạt động đặc biệt, và đang đạt được thành công.

Về phía Nga, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về tuyên bố này và cho rằng, "giờ đây mọi người đã rõ ai thực sự là kẻ xâm lược".

"Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga, hay là nỗ lực tìm ra lời bào chữa cho ông Zelensky? Cả hai đều không hợp lý. Nhưng giờ mọi người đều biết kẻ gây hấn là ai - Washington" - bà Maria Zakharova chia sẻ trên kênh Telegram.

Trong khi đó, phát biểu Thông điệp Liên bang 2024 ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, hậu quả của việc NATO can thiệp vào xung đột ở Ukraine "sẽ bi thảm hơn nhiều".

"Họ bắt đầu nói về khả năng gửi lực lượng quân sự của NATO tới Ukraine, nhưng chúng tôi nhớ số phận của những người đã từng gửi lực lượng của họ đến lãnh thổ nước chúng tôi. Và bây giờ hậu quả đối với những người có thể can thiệp sẽ còn bi thảm hơn nhiều” - Tổng thống Putin nói.

Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương luôn hướng tới mục đích đối đầu, nhưng việc mở rộng hơn nữa sẽ không mang lại an ninh tốt hơn cho châu Âu.

Đồng thời, Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia NATO nào, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Tuy nhiên, cơ hội đối thoại cho các bên vẫn mở, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa lục địa.

Đối với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, Nga cho rằng nó không mang lại lợi ích gì cho Ukraine, mà chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.