Quan chức châu Âu hối hả tới Iran để nối lại quan hệ ngoại giao

Ngoại trưởng
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) tại cuộc gặp với ngoại trưởng Pháp Laurent Fabiu. (Nguồn AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabiu. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc và Iran đạt hồi tháng Bảy vừa qua được hoan nghênh rộng rãi, các quan chức châu Âu đang hối hả tới Iran nhằm nối lại quan hệ ngoại giao bị gián đoạn trong hơn một thập niên qua để đặt chân vào thị trường đầy hứa hẹn của Iran.

Nhà kinh tế kiêm chuyên gia về vấn đề Iran, Thierry Coville, cho hay các chuyến công du Iran của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Bộ trưởng Kinh tế Đức diễn ra ngay thỏa thuận trên cho thấy các nước châu Âu sẵn sàng giành lại chỗ đứng tại thị trường này, mà theo ông là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp châu Âu.

Ngoài ra, ông Coville nhận định rằng đối tác thương mại đầu tiên của Iran là Liên minh châu Âu (EU) nhưng do các lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran nên các doanh nghiệp châu Âu gần như “mất hút” tại thị trường nước này. Theo ông, các doanh nghiệp châu Âu phải “trả một giá đắt” cho những lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran. Một khi mở cửa trở lại thị trường trong nước, Iran sẽ mở ra một loạt cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các đối tác châu Âu mặc dù chưa thể giúp khu vực này cùng cố đà tăng trưởng kinh tế “phập phù."

Peugeot – hãng sản xuất ôtô số một nước Pháp – đã đạt doanh số 450.000 chiếc tại Iran trong năm 2011 trước khi rời khỏi thị trường này vào năm 2012. Trong khi đó, Renault cũng tiêu thụ tới 100.000 ôtô/năm tại Iran và tung ra mẫu xe Logan dành cho thị trường này. Cuối cùng, ông Coville đánh giá, thị trường ôtô của Iran có tiềm năng rất lớn./.

Nguồn AFP,TTXVN/VN+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.