Quan chức Crimea: Ukraine lấy lại bán đảo là chuyện bất khả thi

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước của Cộng hòa Crimea, ông Vladislav Ganjar tuyên bố về nguyên tắc Kiev không thể có kế hoạch nào đó để "lấy lại bán đảo", vì đó là chuyện bất khả thi.
Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Ảnh: Sputnik
Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Ảnh: Sputnik
Theo lời Ganjar, quyền Ukraine cũng hiểu rõ rằng Crimea là lãnh thổ Nga. "Đây lại là chuyện bịa đặt kế tiếp, chủ yếu tuyên bố dành cho khán giả trong Ukraine", ông nhận định.

Ông tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực hòng giải quyết vấn đề Crimea bằng vũ lực chắc chắn thất bại, đồng thời kêu gọi chính quyền Ukraine không mở rộng biện pháp trừng phạt chống Nga, bởi quyết định như vậy sẽ gây hại trước hết cho Kiev.

Trước đó, Phó Đại diện của Tổng thống Ukraine về Crimea là Izet Gdanov tuyên bố rằng hiện thời chính quyền Kiev không dự kiến dùng quân sự để đưa bán đảo trở lại dưới quyền kiểm soát của mình.

"Chúng tôi không định dùng biện pháp quân sự để giải phóng Crimea nhưng đã có quyết định của Tổng thống Ukraine liên quan đến việc tăng cường áp lực đối với kẻ xâm lược", hãng UNN dẫn lời Gdanov.

Ông này cũng kêu gọi các tổ chức Chính phủ Ukraine đẩy mạnh nghiên cứu vấn đề thực hiện trừng phạt chống Nga và khả năng mở rộng danh sách các đối tượng thuộc diện cấm vận.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.