Quân đội Ukraine đạt tín nhiệm cao hơn Tổng thống Zelensky

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc khảo sát gần đây nhất do Mỹ hỗ trợ tổ chức cho thấy tại Ukraine, quân đội được lòng dân hơn tổng thống.

653b035e85f5404b5e252b53.jpg
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty

RT dẫn nguồn tin từ cuộc khảo sát do Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) ủy quyền và USAID tài trợ cho biết, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng về xếp hạng tín nhiệm.

Cụ thể, cuộc thăm dò được công bố trong tuần này cho thấy chỉ có 42% người Ukraine “ủng hộ mạnh mẽ” tổng thống của họ, trong khi 40% “ủng hộ phần nào”. Những con số trên lần lượt là 58% và 33% trong cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 4.

Thái độ không ủng hộ một phần và mạnh mẽ đối với Zelensky lần lượt tăng từ 4 và 3% vào tháng 4 lên 9 và 7% vào tháng 9.

Với tỷ lệ tán thành cao ở mức 82%, quân đội Ukraine được lòng dân nhiều hơn so với tổng thống, mặc dù tỷ lệ này thậm chí còn giảm so với con số 89% vào tháng 4.

Chính trị gia nổi tiếng tiếp theo ở Kiev là Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, với tỷ lệ tán thành cao là 30% - giảm từ mức 44% vào tháng 4 - và 41% ủng hộ một phần, tăng từ 32% trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ phản đối ông Kuleba đã tăng gấp đôi lên 16%.

Thủ tướng Denis Shmigal chỉ có 10% ủng hộ cao và tổng tỷ lệ không tán thành là 42%. Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, thậm chí còn kém hơn; chỉ nhận được 5% số ý kiến tán thành mạnh mẽ công việc của mình, trong khi 67% không tán thành phần nào hoặc mạnh mẽ.

Khoảng 94% người Ukraine vẫn tin rằng đất nước của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, mặc dù tỷ lệ này đã giảm so với mức 97% vào tháng 4 năm 2022. Chỉ 68% tin rằng Kiev sẽ giành lại được toàn bộ lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền – “biên giới năm 1991”, tức toàn bộ các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga, bao gồm cả Crimea.

Cuộc khảo sát trên được thực hiện bởi cơ quan thăm dò Rating, thay mặt cho Trung tâm chuyên về nghiên cứu khảo sát của IRI. Cuộc khảo sát tiến hành dựa trên mẫu đại diện gồm 2.000 người Ukraine trưởng thành và được tài trợ bởi USAID.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Economist/YouGov được công bố hôm 25/10 cho thấy ông Zelensky được người Mỹ yêu thích hơn cả Tổng thống Joe Biden hoặc người tiền nhiệm và có khả năng là đối thủ tranh cử năm 2024 của ông Biden là ông Donald Trump. Một nửa số người Mỹ được khảo sát đánh giá tích cực về nhà lãnh đạo Ukraine và 24% đánh giá không thiện cảm. Trump và Biden mỗi người chỉ nhận được 42% sự tán thành, trong khi 55% không thích tổng thống Mỹ đương nhiệm và 54% không thích người tiền nhiệm.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân